Ngày 16.9 (giờ địa phương), Mỹ đã điều động khoảng 40 binh sĩ thuộc Lực lượng đặc biệt đến làm việc với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền bắc Syria. Đây là lần đầu tiên Lực lượng đặc biệt Mỹ phối hợp với lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria, sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ vượt qua biên giới và tiến hành nhiều hoạt động tại Syria trong tháng 8.2016.

Quân đội Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp để 'bóp chết' quân khủng bố IS ở Syria

Hàn Giang | 17/09/2016, 07:09

Ngày 16.9 (giờ địa phương), Mỹ đã điều động khoảng 40 binh sĩ thuộc Lực lượng đặc biệt đến làm việc với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền bắc Syria. Đây là lần đầu tiên Lực lượng đặc biệt Mỹ phối hợp với lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria, sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ vượt qua biên giới và tiến hành nhiều hoạt động tại Syria trong tháng 8.2016.

Các quan chức Mỹ cho biết khoảng 40 binh sĩ thuộc Lực lượng đặc biệt đang hoạt động tại Syria đã được điều động đến miền bắc nước này để hỗ trợ cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức Mỹ cho rằng kế hoạch hợp tác giữa hai bên là nhằm tăng cường quan hệ đồng minh trong cuộc chiến chống lại quân khủng bốNhà nước Hồi giáo (IS).

Nhiệm vụ chung của Lực lượng đặc biệt Mỹ và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là xây dựng các lực lượng vũ trang nhằm chiếm lại thị trấn Dabiq ở phía bắc Syria, một trong những thành trì quan trọng của quânkhủng bố IS. Lực lượng đặc biệt của Mỹ sẽ cố vấn chiến thuật và tác chiến cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong các hoạt động xung quanh thị trấn Dabiq vốnđang nằm trong tay Nhà nước Hồi giáo.

Báo Wall Street Journal cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phê chuẩn kế hoạch hợp tác quân sự giữa Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này. Thỏa thuận giữa hai bên sẽ cho phép các binh sĩ thuộc Lực lượng đặc biệt Mỹ tham gia vào các hoạt động của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vàquân nổi dậySyria tại khu vực biên giới gần thị trấn Jarablus và Al-Rai.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc, tướng Jeff Davis cho biết trong một tuyên bố rằng: “Các binh sĩ Mỹ, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng đối lậptại Syria sẽ cùng nhau thực hiện các hoạt động ở miền bắc Syria, trong đó tập trung vào việc hỗ trợ và tham mưu cho các lực lượng vũ trang địa phương tiến hành những chiến dịch chống lại Nhà nước Hồi giáo”.

“Tấn công vào các khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria là chiến lược quan trọng để ngăn cản hoạt động của bọn khủng bố IS ở Syria và Iran, đồng thời hạn chế các tay súng thánh chiến xâm nhập vào Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó là cả châu Âu và Mỹ”, ông Davis nói thêm.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vào ngày 16.9 (giờ địa phương) rằng các binh sĩ thuộc Lực lượng đặc biệt Mỹ đã có mặt bên trong khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và quân nổi dậySyria để cùng nhau thực hiện những hoạt động mới. Giới chức quân sự Thổ Nhĩ Kỳ nhắc lại rằng trọng tâm trong nhiệm vụ mới của cả 3 bên là nhắm đến thị trấn Dabiq, một biểu tượng quan trọng của Nhà nước Hồi giáo.

Đây là lần đầu tiên Lực lượng đặc biệt Mỹ làm việc với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng nổi dậy ở Syria. Ankara từng đề xuất ý tưởng hợp tác với Washington vào cuối tháng 8.2016 khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở các chiến dịch nhằm vào thị trấn Jarablus, nhưng không nhận được các phản hồi tích cực từ phía Mỹ tạithời điểm đó.

Hàn Giang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân đội Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp để 'bóp chết' quân khủng bố IS ở Syria