Liên quan bệnh nhân 751, quận Thanh Xuân phối hợp với Quân chủng Phòng không, Không quân rà soát được 80 trường hợp F1 (42 người dự Đại hội của Quân chủng tổ chức trên địa bàn quận Thanh Xuân; 38 người phục vụ). Hiện các trường hợp này đã được lấy mẫu RT-PCR, đang chờ kết quả.

Quận Thanh Xuân phối hợp với Quân chủng Phòng không, Không quân rà soát được 80 ca F1 liên quan BN 751

08/08/2020, 14:47

Liên quan bệnh nhân 751, quận Thanh Xuân phối hợp với Quân chủng Phòng không, Không quân rà soát được 80 trường hợp F1 (42 người dự Đại hội của Quân chủng tổ chức trên địa bàn quận Thanh Xuân; 38 người phục vụ). Hiện các trường hợp này đã được lấy mẫu RT-PCR, đang chờ kết quả.

Sáng 8.8, Bộ Y tế đã họp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội về công tác phối hợp phòng, chống dịch. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung... tham dự hội nghị.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết liên quan đến bệnh nhân 751 (Từ Cam Ranh – Khánh Hoà) ra Hà Nội công tác tại Học viện phòng không, Không quân – Sơn Tây), trong thời gian ở Hà Nội đi tới nhiều địa điểm, bước đầu ghi nhận có tiếp xúc gần với 30 người ở các địa điểm đến (số tiếp xúc gần tại Học viện Phòng không, Không quân chưa được thống kê, đang phối hợp với Học viện xác minh).

Theo báo Hà Nội mới, tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu cho biết, đây là trường hợp có lịch trình di chuyển, tiếp xúc phức tạp. Hiện, quận đã phối hợp với Quân chủng Phòng không, Không quân rà soát được 80 trường hợp F1 (42 người dự Đại hội của Quân chủng tổ chức trên địa bàn quận Thanh Xuân; 38 người phục vụ). Hiện các trường hợp này đã được lấy mẫu RT-PCR, đang chờ kết quả.

Ông Nguyễn Xuân Lưu cũng cho biết, lực lượng chức năng đang thực hiện rà soát kỹ khu vực các phường Khương Mai, Khương Trung, Phương Liệt vì đây là những địa bàn có nhiều quân nhân của Quân chủng Phòng không, Không quân. "Quận đã thực hiện xét nghiệm 100 mẫu RT-PCR sau khi được CDC Hà Nội cung cấp", ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết.

Về Bệnh nhân 752, huyện Phúc Thọ cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin BN 752 lưu trú trên địa bàn, huyện đã truy vết được 8 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân này, 7 trường hợp nghi ngờ đã được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả âm tính và được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ. Phúc Thọ cũng rà soát có 1 thí sinh thuộc diện F2; có 7 học sinh ở cùng thôn với ca F0 nhưng không tiếp xúc với bệnh nhân.

Hà Nội cũng rà soát được 10 trường hợp là người Hà Nội đi cùng chuyến xe với BN 620 tại Hà Nam. Với bệnh nhân mới được phát hiện 785, Hà Nội cũng đã Hà Nội phong tỏa chung cư nơi bệnh nhân 785 cư trú, xác định 57 F1, 106 F2.

P.V

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quận Thanh Xuân phối hợp với Quân chủng Phòng không, Không quân rà soát được 80 ca F1 liên quan BN 751