Theo Nikkei Asian Review, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị đưa những tướng lĩnh trung thành vào vị trí lãnh đạo quân đội.

Quân ủy Trung ương Trung Quốc sắp có nhân sự mới

Cẩm Bình | 18/09/2022, 09:23

Theo Nikkei Asian Review, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị đưa những tướng lĩnh trung thành vào vị trí lãnh đạo quân đội.

Đến đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc vào giữa tháng 10 tới, 4 trên 7 thành viên Quân ủy Trung ương nước này sẽ nghỉ hưu. Việc bổ nhiệm người cho vị trí trống thu hút sự quan tâm lớn.

Tướng Miêu Hoa - hiện đã là Ủy viên Quân ủy - được xem như ứng viên hàng đầu thay thế tướng Hứa Kỳ Lượng giữ chức Phó chủ tịch Quân ủy. Ông quen biết Chủ tịch Tập Cận Bình trong suốt 30 năm.

Từ năm 2015, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nỗ lực cải cách quân đội vốn tập trung vào lực lượng mặt đất thành tổ chức hiện đại, cơ động, mọi binh chủng phối hợp tác chiến. Tướng lục quân Miêu Hoa lúc đó được bổ nhiệm giữ một chức vụ cấp cao trong hải quân nhằm phá vỡ ngăn cách giữa các binh chủng.

sqq9jcn0gqg50oqw6h9tbzfl_hxmevwol1j6qc9y-ka.jpg
Tướng Miêu Hoa - Ảnh: HK01

Một ứng viên khác có thể trở thành Ủy viên Quân ủy là cựu tư lệnh Chiến khu miền Bắc Lý Kiều Minh. Tướng Lý “lọt vào mắt xanh” của Chủ tịch Tập Cận Bình khi viết một bài khẳng định quân đội Trung Quốc do đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo.

Giống như tướng Lý, tư lệnh lục quân Lưu Chấn Lập cũng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông có thể được bổ nhiệm vào vị trí Phó chủ tịch Quân ủy.

Chủ tịch Tập nhiều khả năng sẽ tái khẳng định lập trường thống nhất Đài Loan tại đại hội đảng sắp tới, nhưng nhiều tướng lĩnh hiện không muốn thống nhất bằng vũ lực. Đưa ba tướng Miêu, Lý, Lưu vào Quân ủy có thể giúp ông Tập thuận tiện ra quyết định hơn.

Còn có dự đoán Chủ tịch Tập Cận Bình thăng chức cho tướng Trương Thăng Dân từ Ủy viên Quân ủy lên Phó chủ tịch Quân ủy. Ông Dân là người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng trong quân đội, nên nếu dự đoán thành sự thật thì không ít sĩ quan sẽ phải lo sợ.

res10_attpic_brief-1-.jpg
Tướng Trương Thăng Dân - Ảnh: 81.cn

Tướng lĩnh có kinh nghiệm công tác liên quan đến Đài Loan cũng tràn đầy hy vọng trở thành Ủy viên Quân ủy. Đáng chú ý là tư lệnh Chiến khu miền Đông Hà Vệ Đông, chỉ huy lực lượng mặt đất Chiến khu miền Đông Từ Khởi Linh và tư lệnh không quân Thường Đinh Cầu.

Đài Loan cùng quần đảo Nansei của Nhật Bản nằm trong khu vực mà Chiến khu miền Đông chịu trách nhiệm giám sát. Tướng Hà được cho từng tham gia cuộc tập trận quy mô lớn quanh Đài Loan đầu tháng 8. Trong khi đó, tướng Thường là thượng tướng trẻ nhất được phong sau năm 1988.

Ở kỳ đại hội đảng trước vào năm 2017, Chủ tịch Tập Cận Bình đã giảm số ghế trong Quân ủy từ 11 xuống còn 7.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quân ủy Trung ương Trung Quốc sắp có nhân sự mới