Lực lượng chức năng huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vừa phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc, thu giữ hơn 9m3 gỗ thuộc nhiều nhóm khác nhau.

Quảng Bình: Bắt giữ 2 xe chở hơn 9m3 gỗ lậu

Quang Cường | 09/01/2019, 15:43

Lực lượng chức năng huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vừa phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc, thu giữ hơn 9m3 gỗ thuộc nhiều nhóm khác nhau.

Theo Hạt kiểm lâm huyện Minh Hóa, vào lúc 3 giờ ngày 8.1, tổ công tác liên ngành của hạt đang làm nhiệm vụ tuần tra tại xã Dân Hóa thì phát hiện xe ô tô tải mang biển số 38C - 051.07 có dấu hiệu nghi vấn. Chếc xe tải này di chuyển theohướng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo -ngã ba Khe Ve.

Tiến hành kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện trên xe tải này chở 8m3 gỗ gồm pơ mu, bời lời, gội, giổi thuộc từ nhóm IV đến nhóm VIII.

Làm việc với kiểm lâm, lái xe là Nguyễn Văn Trọng (SN 1979, trú huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe chở gỗ lậu.

Tiếp đó, vào 18 giờ cùng ngày, lực lượng kiểm lâm huyện Minh Hóa phát hiện xe ô tô mang biển số 73L - 7898 do Đinh Tiến Dũng (SN 1978, trú xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa) điều khiển chở 1,4m3 gỗ vạng thuộc nhóm VI. Số gỗ này cũng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc.

Lực lượng chức năng huyện Minh Hóa đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật và phương tiện trên để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Bình Hà

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Bình: Bắt giữ 2 xe chở hơn 9m3 gỗ lậu