Trưa 14.12, ông Nguyễn Sáu, Chủ tịch UBND xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết nước lũ vẫn đang tràn về ở mức báo động 3 khiến bờ kè và là đường độc đạo duy nhất vào thôn Đông Bình bị cuốn phăng, 19 hộ với 61 nhân khẩu ở đây đang có nguy cơ bị sạt lở nhà cửa.

Quảng Nam: Lũ thủy điện về ầm ầm tấn công làng

Lê Đình Dũng | 14/12/2016, 14:54

Trưa 14.12, ông Nguyễn Sáu, Chủ tịch UBND xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết nước lũ vẫn đang tràn về ở mức báo động 3 khiến bờ kè và là đường độc đạo duy nhất vào thôn Đông Bình bị cuốn phăng, 19 hộ với 61 nhân khẩu ở đây đang có nguy cơ bị sạt lở nhà cửa.

Tin từ văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, hiện nay lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam), sông Lũy (Bình Thuận) và các sông ở Quảng Ngãi đang lên; các sông ở Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận đang xuống.

Theo thống kê, hiện ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có 10/30 hồ thủy điện đang xả tràn; trong đó tỉnh Quảng Nam có 4 hồ gồm Sông Tranh 2, Đakmi 4A, Sông Bung 4A, Sông Côn 2.

Nước lũ từ thượng nguồn đang tràn về các vùng hạ du sông Vu Gia-Thu Bồn

Mưa lớn nhiều ngày qua kèm theo lũ thủy điện xả về khiến mực nước ở hạ du sông Vu Gia-Thu Bồn lên nhanh vào ngày hôm nay. Theo thông báo của nhà máy thủy điện A Vương, lượng nước đổ về lòng hồ trên 100m3/s nên vào lúc 7 giờ ngày 14.12, nhà máy tiến hành xả lũ từ 35-200m3/s; tổ máy phát điện khoảng 76m3/s. Nhà máy thủy điện Đắk Mi 4 phát đi thông báo, lúc 20 giờ 30 ngày 13.12 đã tiến hành xả tràn 400-900m3/s, do lượng nước về 200-500m3/s. Tuy nhiên đến 22 giờ cùng ngày, nước đổ về lòng hồ từ 500-2000m3/s nên chủ đầu tư đã tiến hành xả tràn từ 800-2000m3/s. Cũng trong đêm 13.12, thủy điện Sông Bung 4 điều tiết xả lũ xả 166m3/s.

Tại huyện Duy Xuyên, hầu như các xã đều đang bị ngập sâu dần. Ông Nguyễn Sáu, Chủ tịch UBND xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết nước lũ vẫn đang tràn về ở mức báo động 3 khiến bờ kè và là đường độc đạo duy nhất vào thôn Đông Bình bị cuốn phăng, 19 hộ với 61 nhânkhẩu ở đây đang có nguy cơ bị sạt lở nhà cửa.

Đường kè vào thôn Đông Bình, xã Duy Vinh bị nước cuốn sập hoàn toàn lần thứ hai và đang xói vào làng - Ảnh: Thu Sương

Đông Bình là thôn cô lập của xã Duy Vinh. Trước đây, người dân đã góp tiền xây dựng một tuyến kè nối từ xã vào thôn. Đợt lũ cách đây vài ngày đã cuốn sập kè. Sau đó, chính quyền xã đã huy động người dân dùng bao cát đắp tạm lại kè để đi lại. Tuy nhiên, cơn lũ mới đã cuốn phăng mọi nỗ lực của người dân và đang tấn công sâu vào làng.

Trước nguy cơ nước lũ gây xói lở sâu vào làng, ông Sáu cho biết vào chiều nay sẽ tiến hành di dời các hộ này để tránh nguy cơ sạt lở nhà cửa.

Nhiều nơi ở Duy Xuyên nước đã nhấn chìm cổng làng và tràn vào nhà dân

Về phía ngành giáo dục, ông Phùng Hoàng, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Duy Xuyên cho biết đã ra thông báo cho học sinh toàn huyện nghỉ học từ sáng nay. “Nếu ngày mai nước lũ vẫn chưa rút thì chúng tôi tiếp tục cho học sinh nghỉ học, còn nếu nước rút sẽ có thông báo cụ thể lịch đi học trở lại”.

Tại thành phố Hội An, nước lũ cũng đang lên rất nhanh nhấn chìm phố cổ. Chính quyền đã ra thông báo yêu cầu tất cả người dân đề phòng nguy cơ bị lũ cuốn, hạn chế đi lại và làm việc để tránh những nguy cơ đáng tiếc.

Bất chấp lũ về, nhiều người dân vẫn tranh thủ đi vớt củi
Tại Hội An, vào thời điểm này nước lũ vẫn đang dâng cao
Nước tràn vào phố cổ cũng là dịp người dân có thêm hình thức kinh doanh du lịch cho khách đi ngắm lụt

Ghi nhận tại huyện Đại Lộc mưa xuất hiện không đáng kể nhưng nước lũ từ thượng đổ về ập vào nhiều làng. Một số tuyến đường liên thôn, xã huyện Đại Lộc ngập từ 0,5-1m, bị chia cắt. Trong đó tuyến đường ĐT 609 về xã Đại Hưng, Đại Lãnh đoạn qua cầu Ba Khe Trên bị ngập gần 1m. Ô tô, xe tải bị tê liệt; xe máy, xe đạp được vận chuyển bằng thuyền, mỗi lần 20.000 đồng.

Được biết, để đối phó với đợt lũ mới này, Bộ Y tế, Bộ GTVT, Bộ Công an, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có công điện gửi các đơn vị trực thuộc về việc ứng phó với mưa, lũ.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan
Sự khác biệt lớn giữa Thung lũng Silicon ở Mỹ và 'đảo Silicon' Đài Loan
Nữ phóng viên Jane Lanhee Lee của hãng tin Bloomberg đã đặt chân đến Đài Loan, nơi sản xuất ra thế hệ chip tiếp theo, và nhận thấy có sự khác biệt lớn so với Thung lũng Silicon ở Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quảng Nam: Lũ thủy điện về ầm ầm tấn công làng