Vào phòng karaoke quấy rối và đánh nữ sinh rồi đá bạn trai cô nhập viện, 3 kẻ côn đồ không ngờ bị nữ đại ca giang hồ trẻ đẹp tên Na dạy cho bài học nhớ đời.

Quấy rối và đánh nữ sinh ở quán karaoke, 3 kẻ côn đồ bị nữ đại ca giang hồ xử lý

Hồng Quân | 01/11/2017, 10:00

Vào phòng karaoke quấy rối và đánh nữ sinh rồi đá bạn trai cô nhập viện, 3 kẻ côn đồ không ngờ bị nữ đại ca giang hồ trẻ đẹp tên Na dạy cho bài học nhớ đời.

Xem thêm: Từ bí thư đoàn ép bạn gái phá thai tới chuyện kết hôn vì làm hỏng mắt vợ thủa bé

Nẹt pô ầm ĩ và đua xe ngày đám ma bạn, nhóm Racing Boy bị cả nước chửi bới, trù ẻo

Bí thư đoàn học viện ở TP.HCM thừa nhận ép bạn gái phá thai dù có thể vô sinh


Chị Na vô cùng bức xúc khi biết nữ sinh tên Thảo đi hát karaoke cùng bạn trai bị 3 tên côn đồ do Mã cầm đầu quấy rối rồi đánh cả hai. Trong đó, bạn trai Thảo bị đấm tới tấp và đá vào bụng phải nhập viện vì chấn thương.

Điều đáng nói là Thảo và bạn gái không hề quen biết hay có xích mích gì với nhóm của Mã trước đó.

Thảo đang hát karaoke cùng bạn trai thì bị 3 tên côn đồ quấy rối, hành hung.
Chị Na bức xúc khi biết sự việc.

Xem xong clip vụ việc do cô gái đi cùng 2 nạn nhân quay lại, chị Na liền gọi một số anh em tới truy tìm 3 kẻ côn đồ, lúc này đã rời quán karaoke đi nhậu.

Không thích giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, song thái độ khệnh khạng và hung hãn của Mã khiến chị Na nổi nóng và kêu anh em kéo 3 kẻ côn đồ khỏi quán nhậu vỉa hè rồi đánh chúng tơi tả.

Chị Na dạy dỗ tên Mã và 2 đàn em.

Cuối cùng, chị Na bắt riêng tên Mã tới bệnh viện bồi thường tiền thuốc men cho bạn trai Thảo.

Cách hành xử của nữ đại ca giang hồ trẻ đẹp xứ Trung khiến nhiều người nể phục, còn 3 kẻ con đồ nhận được bài học xương máu.

Người hưởng lương hưu cao nhất Việt Nam, hơn 100 triệu/tháng:

Bà Đinh Thu Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách xã hội (BHXH VN) hôm nay cho biết mức lương hưu cao nhất cả nước không phải thuộc về lực lượng vũ trang mà thuộc về 1 người đàn ông ở TP.HCM.

Người này trước đây làm việc cho doanh nhiệp nước ngoài có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chỉ 22 năm 3 tháng và tỷ lệ hưởng 62%. Trong thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người này mất 66 triệu đồng/tháng.

Khi về hưu vào tháng 4.2015, người đàn ông này có lương hưu 87 triệu đồng/tháng. Sau 2 lần điều chỉnh lương hưu, hiện con số này là hơn 100 triệu.

Thanh niên chạy ẩu làm nạn nhân té ngã và bị container cán chết ở Thái Nguyên:

Sự việc xảy ra chiều 30.10 tại Dốc Hanh, Thái Nguyên.

Xem thêm: Thủ đoạn dàn cảnh trộm ĐTDĐ, trang sức tinh vi của nữ quái Hà Sứt

Thiếu niên thản nhiên khai và vọc ĐTDĐ ở đồn công an sau khi đâm chết đàn anh

Quay lén sòng bạc thả dây thun ăn thua 5-20 triệu, máy bay Duy Mạnh điều khiển rơi nát đầu

Lật mặt đạo diễn dởm lừa tiền và ép nữ sinh mê đóng phim làm chuyện ấy

‘Thất nghiệp, ganh ghét người giàu nên chém gương ô tô cho hả giận’

Hàng triệu mẹ bỉm sữa khóc vì bé trai cụt 2 tay 2 chân tự xếp đồ, cho em bú sữa

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quấy rối và đánh nữ sinh ở quán karaoke, 3 kẻ côn đồ bị nữ đại ca giang hồ xử lý