Trong quý 1/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 91,21 tỉ USD, tăng 19,9%, tương ứng tăng gần 15,16 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu lại cao hơn xuất khẩu khoảng 1,94 tỉ USD.

Quý 1/2017: Nhập siêu quay trở lại với 1,94 tỉ USD

tuyetnhung | 12/04/2017, 20:08

Trong quý 1/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 91,21 tỉ USD, tăng 19,9%, tương ứng tăng gần 15,16 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu lại cao hơn xuất khẩu khoảng 1,94 tỉ USD.

Số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho biếttrong quý 1/2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 44,64 tỉ USD, tăng 15,1%, tương ứng tăng gần 5,86 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất tháng 3.2017 so với tháng 3.2016.

Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 46,57 tỉ USD, tăng 24,9% (tương ứng tăng gần 9,3 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 59,12 tỉ USD, tăng 18,8%, tương ứng tăng hơn 9,35 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Nhập siêu trở lại trong quý 1/2017 được cho là chịu tác động lớn từ việc nhập khẩu ô tô. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, 3 tháng đầu năm 2017, Việt Nam nhập khẩu 28.000 xe ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 153 triệu USD.

Tổng cục Hải quan cho biết nhập khẩu quý đầu năm tăng là do nhập khẩu của khu vực ASEAN tăng. Khi thuế quan nhiều mặt hàng có xuất xứ từ ASEAN đã và đang được dỡ bỏ nhiều dòng thuế nên lượng hàng nhập đã tăng mạnh vào Việt Nam, đặc biệt là những mặt hàng có giá trị kinh tế cao như: ô tô nguyên chiếc, máy móc, phụ tùng thiết bị, phụ kiện ô tô, xăng dầu....

Ngoài ra, những hàng hóa thông thường của ASEAN đang xâm nhập Việt Nam theo chuỗi bán lẻ lớn như: hàng tiêu dùng, hoa quả, thực phẩm, hàng may mặc từ Thái Lan, Philippines hay gỗ từ Lào, Campuchia... cũng khiến trị giánhập khẩu gia tăng, nhập siêu lớn.

Tình hình nhập siêu tăng mạnh được cho là đặt ra nhiều thách thức và nguy cơ cho ổn định kinh tế vĩ mô. Theo giới chuyên gia, nguyên nhân khiến nhập siêu có xu hướng tăng do kinh tế khởi sắcnên có nhu cầu lớn trong nhập nguyên, nhiên liệu. Hiện phần lớn nguyên liệu sản xuất đều phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài, đặc biệt là nhóm hàng gia công lắp ráp chiếm tỷ trọng lớn, nên đã dẫn tới nhập khẩu tăng.

"Mỗi lần Việt Nam tham gia ký kết các hiệp định thương mại, hội nhập sâu rộng hơn thì nhập khẩu lại tăng vọt. Nguyên nhân là các dòng thuế được cắt giảm nên xu hướng nhập khẩu hàng hóa từ nước ký hiệp định tăng lên để tận dụng việc giảm thuế. Trong khi đó, xuất khẩu lại không tăng được ở mức tương xứng, điều nàycho thấy sự chuẩn bị của doanh nghiệp trong hội nhập là có vấn đềnên không tận dụng được cơ hội từ các hiệp định để xuất khẩu", mộtchuyên gia nhận định.

Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người chết ở Đồng Nai
8 giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người chết, 5 người bị thương tại Đồng Nai.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Quý 1/2017: Nhập siêu quay trở lại với 1,94 tỉ USD