Tay vợt 32 tuổi người Tây Ban Nha giành được danh hiệu Pháp mở rộng thứ 11 khi đánh bại Dominic Thiêm tỷ số 6-4 6-3 6-2 trong vòng 50 phút.

Rafael Nadal rơi nước mắt khi nâng chiếc cúp Roland Garros lần thứ 11

nguyen huy | 11/06/2018, 01:00

Tay vợt 32 tuổi người Tây Ban Nha giành được danh hiệu Pháp mở rộng thứ 11 khi đánh bại Dominic Thiêm tỷ số 6-4 6-3 6-2 trong vòng 50 phút.

Ở tuổi 32 và sau những lần chấn thương,Nadal không còn những cú đánh thần tốc hay những pha cứu bóng quyết liệt thường thấy. Tay vợt người Tây Ban Nha thay sức trẻ bằng kinh nghiệm và với những pha lên bóng nhịp nhàng, chịu khó di chuyển và những món bỏ nhỏ của anh đã khiến cho Thiêm khó phần chống đỡ.

Trong hơn 50 phút làm chủ trên sân, Nadal từng một lần bị chuột rút ở tay trái nhưng điều đó vẫn không làm anh mất tập trung và cuối cùng, danh hiệu ông vua đất nện vẫn chưa thể thoát khỏi bàn tay của anh. Nadal đã bật khóc khi nhậngiải thưởng danh giá từ tay huyền thoại người Australia Ken Rosewall - người đã giành giải Pháp mở rộng vào năm 1968.

Phát biểu sau trận đấu, Nadal nóianh sợ điều tồi tệ nhất khi chuột rút xảy ra: 'Đó một thời điểm khó khăn trong trận đấu. Tôi có chút sợ hãi về điều này nhưng may mắn mọi thứ tốt đẹp.Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình. Tôi đã chơi trận đấu hay nhất của giải đấu, không thể tin được và tôi rất hạnh phúc".

Trước khi trận chung kết diễn ra, ngôi sao trẻ người Áo Thiêm tự tin tuyên bố sẽ cản bước của Nadalnhưng thực tế, sức trẻ của Thiêm vẫn chưa thể vượt qua được Rafael Naal.

Anh Trần

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rafael Nadal rơi nước mắt khi nâng chiếc cúp Roland Garros lần thứ 11