Sáng sớm nay 10.6, tuyển Bồ Đào Nha đã đáp chuyến bay đến Nga và trở thành một trong những đội bóng đầu tiên đến nước chủ nhà World Cup 2018. Tuy nhiên, thay vì nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, Ronaldo và đồng đội đã ra sân tập.

Vừa đến Nga, Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha lao ra sân tập luyện

tuong anh | 10/06/2018, 20:00

Sáng sớm nay 10.6, tuyển Bồ Đào Nha đã đáp chuyến bay đến Nga và trở thành một trong những đội bóng đầu tiên đến nước chủ nhà World Cup 2018. Tuy nhiên, thay vì nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, Ronaldo và đồng đội đã ra sân tập.

Với tư thế là đương kim vô địch Euro 2016, tuyển Bồ Đào Nha không giấu tham vọng sẽ tạo cơn địa chấn mới như cách mà cách đây 2 năm họ đã làm được trên đất Pháp.

"Chiếc cup vàng World Cup là ước mơ của tôi và người dân Bồ Đào Nha. Tôi đã có tất cả các danh hiệu và giờ chỉ còn thiếu chiếc cup ấy nữa là hoàn chỉnh. Tôi tin chúng tôi sẽ tạo nên một kỳ tích mới", CR7 trả lời báo chí cách đây không lâu.

Chính vì tham vọng này mà Bồ Đào Nha đã chọn cách đến Nga sớm để các cầu thủ thích nghi thời tiết cũng như tập trung tuyệt đối vào kỳ World Cup này. Sáng nay vừa đáp chuyến bay đến Nga, buổi chiều cả đội đã cùng ra sân tập luyện.

Trước khi đến Nga, HLV Fernando Santos cho biết người dân quê nhà kỳ vọng rất nhiều về đội tuyển và họ trông chờ niềm vui mà thầy trò ông sẽ mang đến như cách đây 2 năm họ đã từng làm được
Ronaldo tập trung tập luyện cùng các đồng đội, hơn ai hết anh hiểu người dân quê nhà đặt kỳ vọng lên anh và đồng đội như thế nào
Ở tuổi 33, Ronaldo biết Nga có thể là cơ hội cuối cùng của anh để giành danh hiệu lớn nhất trong bóng đá thế giới
Trong sự nghiệp của mình, CR7 có hầu như tất cả các danh hiệu từ cá nhân đến CLB và đội tuyển nhưng chỉ còn thiếu mỗi cup vàng thế giới
Được xem là linh hồn và cũng là nhân tố quan trọng của đội tuyển chính vì thế mà ngôi sao của Real được nhiều đặc cách. Điển hình là khi đội tuyển tập trung, anh được nghỉ ngơi cùng gia đình và chỉ ở nhà tập luyện. Những trận giao hữu vừa qua của tuyển Bồ cũng không có mặt CR7
Tại World Cup 2018, Bồ Đào Nha nằm ở bảng B cùng với Tây Ban Nha, Morocco và Iran.
Ronaldo sẽ phải đối mặt với những cầu thủ của Tây Ban Nha - những người đã khá quen thuộc ở giải La Liga mà anh đang chơi. Trận mở màn của ĐKVĐ Euro với Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào ngày 15.6 tới.
Khánh Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vừa đến Nga, Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha lao ra sân tập luyện