Giữa đêm khuya, một số người dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang phát hiện 1 chiếc ô tô 7 chỗ bốc cháy dữ dội trên tuyến quốc lộ 61C.

Hậu Giang: Xe ô tô 7 chỗ cháy trơ khung giữa đêm khuya

Huỳnh Xây | 05/10/2017, 16:43

Giữa đêm khuya, một số người dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang phát hiện 1 chiếc ô tô 7 chỗ bốc cháy dữ dội trên tuyến quốc lộ 61C.

          

Vào khoảng 0 giờ ngày 5.10, một số người dân sống trên tuyến quốc lộ 61C (đoạn qua ấp Nhơn Thuận 1A, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) phát hiện 1 chiếc ô tô 7 chỗ bốc cháy dữ dội. Khi đó, chiếc xe đang lưu thông từ TP.Cần Thơ về TP.Vị Thanh (Hậu Giang).

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an xã Nhơn Nghĩa A và Công an huyện Châu Thành A đã nhanh chóng đến hiện trường. Do vụ việc xảy ra giữa đêm khuya, đoạn đường lại vắng không có dụng cụ chữa cháy nên chiếc xe nhanh chóng bị thiêu rụi trơ khung.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang đã phối hợp khám nghiệm hiện trường và phân luồng giao thông. Đồng thời xác minh thông tin về chủ sở hữu của chiếc xe trên.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Tại hiện trường, chiếc xe bị thiêu rụi trơ khung, rất khó xác định thương hiệu hoặc dòng xe nào. Ngay cả biển số ở trước và sau xe cũng bị cháy hoàn toàn. Những người trong xe bị thương đã được lực lượng công an và người dân đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.Cần Thơ.

Chiều 5.10, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ xác nhận, vào rạng sáng bệnh viện có tiếp nhận 2 bệnh nhân bị bỏng lửa trong vụ cháy xe ô tô ở Hậu Giang.

Bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết 2 bệnh nhân là Trần Văn Ri (74 tuổi, ngụ TP.HCM) và Cai Văn Trung (35 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), chuyển đến cấp cứu vào khoảng 0 giờ 50 phút ngày 5.10.

Bệnh nhân Ri bị bỏng lửa 71%, độ I, II và III. Các bác sĩ đã xử lý cấp cứu truyền dịch kháng sinh, giảm đau, chích ngừa uốn ván, đắp gạc vết bỏng. Bệnh nhân tiên lượng nặng nên đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Còn bệnh nhân Trung bỏng lửa 15%, độ I, II, gia đình ở TP.HCM nên cũng xin chuyển lên TP.HCM điều trị.

Trung tá Lê Văn Huệ, Phó công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) cho biết: “Về thông tin do mâu thuẫn nên xảy ra thanh toán nhau bằng cách phóng hỏa đốt xe, chúng tôi đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hậu Giang) để điều tra, làm rõ”.

1 lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, theo lời khai ban đầu của nạn nhân thì họ bị một số đối tượng chặn xe rồi ra tay. Hiện Công an tỉnh Hậu giang đã cử cán bộ lên TP.HCM để xác minh thông tin.

Huỳnh Quỳnh

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hậu Giang: Xe ô tô 7 chỗ cháy trơ khung giữa đêm khuya