Giới chức các bang Ấn Độ hạn chế những lễ hội tôn giáo lớn tập trung đông người chuẩn bị bắt đầu vào cuối tuần, đồng thời cảnh báo một đợt dịch COVID-19 mới bắt đầu bùng lên tại trung tâm tài chính Mumbai.

Rút kinh nghiệm đợt dịch trước, Ấn Độ hạn chế tổ chức lễ hội lớn

Cẩm Bình | 09/09/2021, 09:40

Giới chức các bang Ấn Độ hạn chế những lễ hội tôn giáo lớn tập trung đông người chuẩn bị bắt đầu vào cuối tuần, đồng thời cảnh báo một đợt dịch COVID-19 mới bắt đầu bùng lên tại trung tâm tài chính Mumbai.

Thị trưởng Mumbai Kishori Pednekar tuyên bố: “Làn sóng dịch thứ 3 không phải đang đến, mà đã đến rồi. Thủ hiến bang Maharashtra Uddhav Thackeray cũng kêu gọi: “Chúng ta có thể tổ chức lễ hội sau, hãy ưu tiên mạng sống và sức khỏe của người dân”.

Lời kêu gọi trên được đưa ra trước lúc lễ Ganesh Chaturthi của Hindu giáo (kéo dài 11 ngày) bắt đầu từ ngày 10.9. Thông thường nhân dịp này sẽ có nhiều buổi đọc kinh, tiệc liên hoan, thi thể thao và võ thuật.

Giới chức quyết định giảm chiều cao tượng thần Ganesha để giảm số người khiêng. Lễ rước trong ngày đầu cùng ngày cuối Ganesh Chaturthi bị hủy bỏ.

Tại thành phố Nagpur thuộc Maharashtra, hạn chế di chuyển dự kiến sẽ được áp đặt. Bang Karnataka lân cận sắp ban hành lệnh giới nghiêm buổi tối, quận có tỷ lệ xét nghiệm dương tính cao sẽ không được tổ chức hoạt động mừng lễ Ganesh Chaturthi.

Bang Tamil Nadu cấm mọi lễ hội công cộng. Bang Tây Bengal định áp đặt hạn chế với lễ Durga Puja (kéo dài 9 ngày) vào tháng 10.

india00.jpg
Lễ Ganesh Chaturthi sắp bắt đầu - Ảnh: Live Mint

Ấn Độ thời gian qua phải trả giá cho việc tổ chức lễ Kumbh Mela (Hindu giáo) vào tháng 4 bất chấp tình hình dịch bệnh thời điểm đó vẫn rất xấu. Hàng triệu người hành hương tập trung tại sông Hằng, bỏ qua biện pháp phòng dịch sau đó mang mầm bệnh trở về địa phương.

Kết quả là số ca nhiễm do tham gia Kumbh Mela tại các bang tăng vọt, nỗ lực truy vết muộn màng phát hiện thêm nhiều người mắc bệnh do tiếp xúc khác. Đợt bùng phát cướp đi sinh mạng hơn 200.000 người.

3500_4.jpg
Lễ Kumbh Mela tổ chức tháng 4 khiến Ấn Độ chìm trong khủng hoảng y tế - Ảnh: Reuters

Tại bang Karala gần đây ghi nhận số ca nhiễm tăng cao, có thể do lễ mừng thu hoạch Onam diễn ra vào tháng 8. Ở Maharashtra và một số ban khác vài ngày qua vẫn có đám đông tập trung trong chợ.

Ấn Độ đứng thứ 2 thế giới về số ca nhiễm COVID-19. Đến nay quốc gia Nam Á này có hơn 33 triệu người mắc, đã hơn 440.000 người tử vong do dịch.

Bài liên quan
Tesla có thể tiến vào thị trường Ấn Độ
Đài CNN đưa tin tỷ phú Elon Musk dự kiến sang Ấn Độ vào tuần tới. Ông sẽ nhân chuyến thăm công bố kế hoạch xây nhà máy Tesla ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rút kinh nghiệm đợt dịch trước, Ấn Độ hạn chế tổ chức lễ hội lớn