Phó tổng thư ký LHQ phụ trách vấn đề nhân đạo Martin Griffiths vừa gặp gỡ người đứng đầu văn phòng chính trị của Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar vào ngày 5.9.

Taliban nói Liên Hợp Quốc cam kết tiếp tục viện trợ Afghanistan

Cẩm Bình | 06/09/2021, 08:45

Phó tổng thư ký LHQ phụ trách vấn đề nhân đạo Martin Griffiths vừa gặp gỡ người đứng đầu văn phòng chính trị của Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar vào ngày 5.9.

Phát ngôn viên Taliban Suhail Shaheen cho biết: “Đại diện Liên Hợp Quốc cam kết tiếp tục viện trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan, đồng thời tuyên bố sẽ kêu gọi thêm viện trợ trong cuộc họp với các quốc gia tài trợ sắp tới”.

Phía Taliban đảm bảo hợp tác và cung cấp cơ sở cần thiết để tiếp nhận viện trợ. Liên Hợp Quốc dự tính triệu tập một hội nghị quốc tế về vấn đề viện trợ Afghanistan nhằm ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo xảy ra.

Afghanistan, thuộc số quốc gia nghèo nhất thế giới, vài năm gần đây hứng chịu hạn hán và chìm trong chiến tranh, nay lại bị cắt đứt hàng tỉ USD viện trợ từ phương Tây do Taliban nắm quyền trở lại. Đất nước bị cô lập cùng kinh tế suy thoái có thể đẩy hàng triệu người vào cảnh đói khát.

afghanistan-640x375.jpeg
Không chỉ hứng chịu hạn hán và chiến tranh, Afghanistan nay còn bị quốc tế cô lập do Taliban nắm quyền - Ảnh: Euronews

Taliban hiện không thể tiếp cận dự trữ ngoại hối, dự trữ vàng lẫn dự trữ đặc biệt của Afghanistan, nhiều thủ lĩnh của tổ chức này đều nằm trong danh sách chịu trừng phạt do Mỹ và Liên Hợp Quốc ban hành, nên không thể tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ hay thực hiện giao dịch bằng USD. Tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB) hay Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng quyết định tạm thời giữ lại những khoản tài chính cấp cho Afghanistan.

Nga từng cảnh báo nếu không tiếp cận được nguồn tài chính nước ngoài, Taliban sẽ kiếm tiền bằng buôn bán ma túy và vũ khí. Cuối tháng 8, Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép viện trợ nhân đạo Afghanistan mới có giới hạn cho chính quyền Mỹ cùng đối tác. Một số nước có thể làm điều tương tự.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Taliban nói Liên Hợp Quốc cam kết tiếp tục viện trợ Afghanistan