Vòng 12 V.League sẽ được tiếp diễn vào chiều nay với ba cặp đấu còn lại. Trên sân nhà Thống Nhất, Sài Gòn FC sẽ có trận chung kết ngược với SLNA. Cả chủ lẫn khách đều không có phong độ và điểm số cao

Sài Gòn FC - SLNA: Cuộc tranh tài của hai kẻ khốn cùng

Nguyên Huy | 09/06/2018, 11:00

Vòng 12 V.League sẽ được tiếp diễn vào chiều nay với ba cặp đấu còn lại. Trên sân nhà Thống Nhất, Sài Gòn FC sẽ có trận chung kết ngược với SLNA. Cả chủ lẫn khách đều không có phong độ và điểm số cao

Theo suy đoán của giới chuyên môn, tuy mang tiếng là thi đấu trên sân nhà nhưng các đội bóng chủ nhà sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi muốn giành trọn 3 điểm.

Sài Gòn FC Bước vào trận chung kết ngược lượt đi V.League 2018 với SLNA trong bối cảnh 5 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng và vừa trải qua sự thay đổi ở thượng tầng CLB.

Trên bảng xếp hạng, thầy trò HLV Tài Em đang đứng ở vị trí thứ 13 với vỏn vẹn 7 điểm sau 11 trận đấu. Đội bóng chủ sân Thống Nhất đã không thể giành chiến thắng trong 6 vòng đấu gần đây nhất và vừa có chuỗi ba trận liền thất bại. Họ có 13 bàn thắng và đến 20 bàn bại.

Trong khi đó, đối thủ của họ, binh đoàn xứ Nghệ đang đứng ở vị trí thứ 12, hơn đội bóng chủ nhà chỉ duy nhất 1 điểm.

Trong 7 trận đấu gần đây, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã không biết đến hương vị chiến thắng. Thậm chí ở 7 vòng đấu này, SLNA có đến 3 lần thất thủ. Tính đến thời điểm hiện tại đội bóng thành Vinh để thủng lưới 14 lần và có 11 bàn thắng.

Với phong độ và những con số thống kê trên bảng xếp hạng, cuộc đối đầu giữa hai đội bóng có chỉ số tương đồng này trên sân Thống Nhất sẽ mang một ý nghĩa quan trọng.

Phong độ và thứ hạng kém cỏi của Sài Gòn FC đã được nhà cầm quân trẻ Tài Em chỉ ra rằng do bộ đôi ngoại binh trên hàng công của họ thi đấu không hiệu quả.

Thống kê cho thấy, tiền đạo Da Sylva Dominique trong 949 phút ra sân, chỉ ghi được 2 bàn thắng. Ngoại binh còn lại của đội bóng này cũng không khá hơn. Trải qua 844 phút trên sân, tiền vệ công Dugary Ndabashinze chỉ có duy nhất 1 lần lập công.

Ở phần sân bên kia, SLNA giải thích lý do của sự thất bại ở mùa bóng năm nay là do sự yếu kém của các ngoại binh và những ca chấn thương của các vị trí trụ cột trên sân.

Trong cuộc đụng độ chiều nay, đội bóng thành Vinh sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ tấn công Phan Văn Đức.

Cầu thủ á quân giải U.23 châu Á dính chấn thương lật cổ chân ở trận hòa 2-2 giữa Đà Nẵng với SLNA. Phan Văn Đức phải nghỉ ít nhất 10 ngày và không cùng đồng đội làm khách trên sân của CLB Sài Gòn.

Tổn thất tương đối lớn này khiến đội hình đội bóng xứ Nghệ bị khuyết chân sút ghi 5 bàn ở V.League 2018. Không có Văn Đức, HLV Đức Thắng sẽ gặp khó khăn không nhỏ trong việc bó trí đội hình ra sân.

Trong khi đó, chủ nhà lại bị mất hai trụ cột ở hàng tiền vệ và hậu vệ. Trung vệ Tiến Duy và tiền vệ trung tâm Xuân Dương phải ngồi ngoài trận đấu này do cả hai đã phải nhận đủ ba thẻ vàng.

Nếu giành chiến thắng trước SLNA, đội bóng của Tài Em sẽ vượt qua đối thủ này và hy vọng thoát ra khỏi nhóm các đội bóng được “tử thần rớt hạng” chỉ mặt, gọi tên.

Đăng Nguyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
một phút trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sài Gòn FC - SLNA: Cuộc tranh tài của hai kẻ khốn cùng