Tập đoàn Samsung vừa quyết định đóng cửa nhà máy sản xuất tivi duy nhất tại Trung Quốc vào cuối tháng 11.

Samsung tiếp tục tháo chạy khỏi Trung Quốc

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 08/09/2020, 07:58

Tập đoàn Samsung vừa quyết định đóng cửa nhà máy sản xuất tivi duy nhất tại Trung Quốc vào cuối tháng 11.

Nhà máy nằm trên địa bàn thành phố Thiên Tân, có khoảng 300 công nhân. Phát ngôn viên Samsung cho biết quyết định trên là một phần của nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất.

Quyết định trên được công bố ngay sau khi đơn vị phụ trách mảng thiết bị hiển thị của Samsung bán phần lớn cổ phần nhà máy màn hình LCD cho hãng điện tử TCL vào đầu tháng 9. Tập đoàn lên kế hoạch bỏ mảng LCD để tập trung cho OLED.

Sau khi nhà máy tiviThiên Tân đóng cửa, Samsung sẽ chỉ còn một nhà máy thiết bị gia dụng ở thành phố Tô Châu cùng hai nhà máy chip ở Tô Châu cùng Tây An.

Đây là động thái chuyển dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc mới nhất của “ông lớn” công nghệ Hàn Quốc. Hồi tháng 8, Samsung thông báo ngừng hoạt động nhà máy sản xuất máy tính cuối cùng ở nước này. Cuối năm ngoái tập đoàn đã hoàn thành việc đóng cửa 3 nhà máy phục vụ cho sản xuất điện thoại di động.

Không theo kịp chiến dịch tiếp thị lẫn dich vụ do đối thủ Trung Quốc cung cấp là một trong số các nguyên nhân khiến Samsung quyết định chuyển dây chuyền sản xuất. Một nguyên nhân khác là tập đoàn mở rộng hoạt động sản xuất ở Việt Nam, Ấn Độ, thậm chí châu Phi.

Đây là chủ trương được thực hiện từ ít nhất 10 năm nay. Đến lúc thương chiến Mỹ - Trung bùng nổ thì Samsung đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Samsung tiếp tục tháo chạy khỏi Trung Quốc