Ngày 22.3, nhiều tiếng nổ vang lên tại sân bay Zaventem và nhà ga tàu điện ngầm Maelbeek ở Brussels. Ít nhất 23 người chết và 35 người bị thương nặng tại 2 nơi nói trên.

Sân bay và ga điện ngầm ở Bỉ bị khủng bố, 23 người thiệt mạng

Một Thế Giới | 22/03/2016, 16:56

Ngày 22.3, nhiều tiếng nổ vang lên tại sân bay Zaventem và nhà ga tàu điện ngầm Maelbeek ở Brussels. Ít nhất 23 người chết và 35 người bị thương nặng tại 2 nơi nói trên.

Theo tờ Guardian, có ít nhất hai tiếng nổ được nghe thấy ở sân bay Zaventem và nhà ga tàu điện ngầm Maelbeek. Nhiều clip được chia sẻ trên mạng cho thấy khói bốc ra từ nhà ga của sân bay và nhà ga tàu ngầm, các hành khách chạy tán loạn.
Theo kênh truyền hình VRT của Bỉ, vụ tấn công ở sân bay Zaventem là một vụ tấn công liều chết, tuy nhiên tin này chưa được kiểm chứng.
Theo đài truyền hình  VTM, có 13 người chết tại sân bay Zaventem và 10 người khác bị thiệt mạng trong vụ tấn công tại ga tàu điện ngầm Maelbeek.
San bay va ga dien ngam o Bi bi khung bo, 23 nguoi thiet mang, San bay va ga dien ngam o Bi bi khung bo, 23 nguoi thiet mang, no bom tai san bay Bi, no bom, Bi, khung bo
 Một nạn nhân bị thương trong vụ tấn công sân bay Zaventem

Các nhân chứng mô tả “sóng chấn động” dội thẳng vào người họ. “Tâm chấn” của vụ nổ nhiều khả năng là quầy làm thủ tục của hãng American Airlines.

Hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết họ nghe thấy súng nổ và những lời la hét bằng tiếng Ả Rập trước khi vụ nổ xảy ra.

Trên mạng xã hội, người ta đăng tải loạt ảnh khói bốc lên từ sân bay. Cửa sổ kính khu sảnh chờ bị vỡ vụn bởi sức ép từ vụ nổ. Nhiều hành khách vội vã sơ tán khỏi hiện trường.
San bay va ga dien ngam o Bi bi khung bo, 23 nguoi thiet mang, San bay va ga dien ngam o Bi bi khung bo, 23 nguoi thiet mang, no bom tai san bay Bi, no bom, Bi, khung bo
Hai nạn nhân may mắn sống sót sau vụ khủng bố 
 “Tôi có thể thấy tòa nhà rung chuyển. Khói bụi bốc lên. Tôi chạy vào trong và thấy nhiều người chạy ra, loạng choạng, bị sốc. Nhiều người ở đây nghĩ đó là một vụ tấn công khủng bố. Nhà chức trách vẫn chưa xác nhận”, phóng viên Alex Rossi của Sky News cho biết.

Các nhân chứng cho biết họ "cảm nhận những chấn động" từ vụ nổ được cho là nhằm vào khu vực làm thủ tục lên máy bay của hãng American Airlines lúc 8 giờ địa phương (7 giờ, theo giờ GMT).

Báo chí Bỉ đưa tin lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường đã phát hiện thêm một số thiết bị gây nổ khác trong sân bay.
Ngay lập tức, chính phủ Bỉ đã quyết định đóng cửa toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm và sân bay của nước này.
San bay va ga dien ngam o Bi bi khung bo, 23 nguoi thiet mang, San bay va ga dien ngam o Bi bi khung bo, 23 nguoi thiet mang, no bom tai san bay Bi, no bom, Bi, khung bo
 Bản đồ những vụ nổ liên tiếp tại thủ đô Bỉ ngày 22.3
Vụ tấn công này, có thể liên quan đến những vụ tấn công mà kẻ bị săn lùng nhất thế giới Salah Abdeslam và đồng bọn chuẩn bị khi hắn đang lẩn trốn tại quê nhà sau vụ tấn công tại Paris hôm 13.11.
Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ ngày 20.3 cho biết nghi phạm khủng bố Salah Abdeslam, kẻ sống sót sau vụ tấn công Paris hôm 13.11.2015, đã lên kế hoạch thực hiện những vụ tấn công khủng bố mới với sự giúp đỡ của một mạng lưới liên kết bí mật tại châu Âu.
San bay va ga dien ngam o Bi bi khung bo, 23 nguoi thiet mang, San bay va ga dien ngam o Bi bi khung bo, 23 nguoi thiet mang, no bom tai san bay Bi, no bom, Bi, khung bo
Hình ảnh khói bốc ra từ ga tàu điện ngầm gần tòa nhà EU 
Ông Didier Reynders nói rằng Abdeslam đã lên kế hoạch tấn công khủng bố tại thủ đô Bỉ, trong tuyên bố lần đầu tiên sau khi tên khủng bố bị bắt 2 ngày. "Hắn đã chuẩn bị thực hiện một vụ việc tại Brussels. Điều này có thể đúng vì chúng tôi tìm thấy rất nhiều vũ khí hạng nặng và một mạng lưới khủng bố mới xung quanh khu vực hắn lẩn trốn", ông Reynders cho biết.
Có thể bọn khủng bố đã quyết định thực hiện vụ tấn công vào hôm nay 22.3 vì lo ngại Abdeslam sẽ làm lộ thêm kế hoạch của chúng.
Thiên Hà (theo The Guardian)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sân bay và ga điện ngầm ở Bỉ bị khủng bố, 23 người thiệt mạng