Ông Nguyễn Lân Trung cùng nhiều CĐV Việt bay sang Kuala Lumpur (Malaysia) để xem trận chung kết đội tuyển Việt Nam nhưng không được vào sân Bukit Jalil.

Sang Malaysia, ông Nguyễn Lân Trung không được vào sân xem chung kết AFF Cup

Hồng Quân | 11/12/2018, 21:50

Ông Nguyễn Lân Trung cùng nhiều CĐV Việt bay sang Kuala Lumpur (Malaysia) để xem trận chung kết đội tuyển Việt Nam nhưng không được vào sân Bukit Jalil.

Xem thêm:Thanh niên nhầm lịch thi đấu đến sân Mỹ Đình xem Việt Nam đá chung kết lượt đi AFF Cup?

Cây xăng tặng khách tên Hải - Phượng 50 ngàn ủng hộ Việt Nam trước chung kết AFF Cup

Cầm gậy phang gục tài xế Go-Viet, thanh niên chạy xe ôm bị đám đông rượt đánh

Người đàn ông U40 hôn nữ sinh 15 tuổi trên giường rồi nói chỉ đùa giỡn: Ai tin?

Hoa Vinh bị tố làm nữ diễn viên tên Bích có bầu rồi phũ: Cái thai của ai?

Clip cho thấy hàng loạt CĐV Việt Nam không được nhân viên an ninh của Malaysia cho vào sânBukit Jalil có sức chứa 87 ngàn khán giả, trong đó có ông Nguyễn Lân Trung - cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Theo PV K+, nhữngCĐV này có vé nhưng không được vào sân trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 mà không rõ nguyên nhân vì sao?

Cuối tháng 1.2018, ông Nguyễn Lân Trung gây bức xúc vì giơ tay ăn mừng, vẫy chào CĐVtrên xe buýt 2 tầngkhi đội tuyển U23 Việt Nam diễu hành từ sân bay Nội Bài về Hà Nội sau chiến công giành vị trí á quân giảiU.23 châu Á.

Điều đáng nói là Lãnh đạoVFFcho biết không phân công và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Lân Trung lên xe buýt chở U23 Việt Nam lúc diễu hành.

Vì thế, nhiều fan túc cầu gán choông Nguyễn Lân Trung biệt danh "thánh ăn hôi".

Ông Nguyễn Lân Trung bị ví là "thánh ăn hôi".

Chiều nay, ảnhcựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ngồi trên máy bay sang Malaysia cũng bị dân mạng đem ra đám tiếu.

Ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, dù dẫn trước 2 bàn trong ba phút hiệp 1 từ 22đến 25nhờ công Huy Hùng và Đức Huy, tuyển Việt Nam để Malaysia cầmhòa2-2 tronghai tình huống bóng chết. Nếu Đức Chinh, Tiến Linh, Văn Đức không bỏ lỡcơ hội ngon ăn, tuyển Việt Nam đã có chiến thắng trên sân khách.

Dù sao thầy trò HLV Park Hang-seo cũng có lợi thế trước trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình lúc 19 giờ 30 ngày 15.12 tới.

Xem thêm:Ba ba thoát chết khi đoán Việt Nam thắng Malaysia ở chung kết AFF Cup

Nghi đòi iPhone X vì bạn gái xinh cho trai lạ vào phòng, 9x bị đòi lại tiền quan hệ 4 năm

Bố bắn chết kẻ đột nhập vào nhà cưỡng hiếp con gái

Giữ gìn trinh tiết 23 năm, mỹ nữ xấu hổ với bạn trai sau lần đầu làm chuyện ấy

Thực hư vụ hot girl xăm trổ Đào Chile bị giang hồ truy sát?

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sang Malaysia, ông Nguyễn Lân Trung không được vào sân xem chung kết AFF Cup