Theo Daily Mail, loại cao dán bào chế từ nhau thai người đã tạo ra một bước đột phá thực sự trong điều trị các chấn thương mắt.

Sáng mắt nhờ dán cao bào chế từ nhau thai

Vũ Trung Hương | 22/03/2017, 22:18

Theo Daily Mail, loại cao dán bào chế từ nhau thai người đã tạo ra một bước đột phá thực sự trong điều trị các chấn thương mắt.

Những loại cao dán nàysẽ sớm đượccác bác sĩ Anh đưa vào sử dụng để điều trị các chấn thương mắt. Chúng có thể được đặt trực tiếp lên mắt các nạn nhân bị chấn thươnghoặcbị bỏng. Các cao dán nàylàm dịu đau đớn đến 70%, từ đó thúc đẩy chữa lành bệnh, chống nhiễm trùng.

Loại vật liệumang tính cách mạng này được gọi là Omnigen. Nóđược trích xuất ra khỏi màng ối (một phần của nhau thai, bong bóng ối),tức màngsinh học trong cơ thể người mẹ hình thành lớp vỏ bao ngoài của túiối - chiếc "túi" chứa đựng phôi thai -thường bị bỏ đi sau khi sinh. Các nhà khoa học tại Đại học Nottingham (Anh) đã tận dụng loại vật liệu này khi đã phát triển một hệ khử trùng và bảo quản màng ối được lấy từ các bệnh nhân được mổ lấy thai trước đó. Vật liệu được sấy khô và cắt ở dạng tròn, được làm ẩm tự nhiên khi dán trên nhãn cầu.

Được biết,nhà sản xuất loại vật liệu này là NuVision Biotherapies cũng bào chế phiên bản OmniLenz (giống như kính áp tròng). Nó được đặt trực tiếp trên nhãn cầu như một kính bình thường. Phương pháp này có thể loại bỏ sự cần thiết phải phẫu thuật mắt docác mô mắt sẽ đượcchữa lành. Đây là một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng mắt nhờ dán cao bào chế từ nhau thai