Khi chúng ta tìm đường đi bằng cách sử dụng GPS thì các vùng não chịu trách nhiệm về định hướng trong không gian không hoạt động. Các nhà khoa học đã công bố phát hiện của họ trong bài viết đăng trên tạp chí Nature Communications.

Tìm đường bằng GPS giúp giải phóng chức năng não

Vũ Trung Hương | 22/03/2017, 22:04

Khi chúng ta tìm đường đi bằng cách sử dụng GPS thì các vùng não chịu trách nhiệm về định hướng trong không gian không hoạt động. Các nhà khoa học đã công bố phát hiện của họ trong bài viết đăng trên tạp chí Nature Communications.

Có 24 tình nguyện viên tham gianghiên cứu này, họ di chuyển trong một mô hình ảo của quận Soho ở trung tâm London (Anh) trong khi hoạt động não của họ được ghi lại bằng chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI). Một trong những thử thách mà họ phải trải qua là phải tự tìm cách để đến một điểm nhất định, còn một thử thách khác là đến một địa điểm nhất định theo sự mách đường của máy tính.

Hóa ra khi những người tham gia di chuyển độc lập, hồi hải mã (hippocampus) vàkhu vực vỏ não trước trán của họ hoạt động mạnh. Đó là những vùng chịu trách nhiệm về định hướng trong không gian và ra quyết định, có liên quan chặt chẽ với việc họ quyết định chọn con đường để đi đến. Tuy nhiên, khi những người tình nguyện chọn đường đi theo các hướng dẫn của máy tính, các vùng trên của bộ não đã hoạt động ít hơn nhiều.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng hiện tượng này có mặt tích cực. Khi chuyển nhiệm vụ tư duy phức tạp cho thiết bị, bạn có thể giải phóng các nguồn lực của não cho các mục đích khác.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Phan Đức Trung: 'Khung pháp lý cho tài sản ảo là bài toán khó'
23 phút trước Nhịp đập khoa học
Ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), cho biết việc ban hành một chính sách hoàn chỉnh cho tài sản ảo (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phù hợp vào thời điểm này là một bài toán khó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tìm đường bằng GPS giúp giải phóng chức năng não