Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ lần thứ 8, năm 2019, sẽ được diễn ra tại H.Phong Điền (TP.Cần Thơ) từ ngày 26 - 29.9, với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Sắp khai mạc Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ 2019

20/09/2019, 10:29

Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ lần thứ 8, năm 2019, sẽ được diễn ra tại H.Phong Điền (TP.Cần Thơ) từ ngày 26 - 29.9, với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Khách đến vui chơi tại khu du lịch Ông Đề, H.Phong Điền- Ảnh: Nguyễn Hồ

Qua 7 lần tổ chức, Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền đã trở thành sự kiện thường niên để ngành du lịch giới thiệu, quảng bá thương hiệu nông sản, trái cây đặc trưng của địa phương; cũng như tái hiện nét văn hóa đặc sắc, làng nghề truyền thống, các đặc sản đậm nét sông nước Tây Nam bộ.

Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền là sự kiện do H.Phong Điền phối hợp Sở VH-TT&DL TP.Cần Thơ tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới (27.9). Đây cũng là một trong những sự kiện góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về du lịch, phát huy thế mạnh của Phong Điền: du lịch sinh thái kết hợp tham quan vườn cây ăn trái, du lịch tâm linh kết hợp tham quan di tích lịch sử - văn hóa… Đồng thời tạo điều kiện cho người dân khai thác, quảng bá các loại trái cây đặc sản, món ngon địa phương.

Theo ông Lê Hoàng Dũng, Phó chủ tịch UBND H.Phong Điền, Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền lần thứ 8 sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi và bổ ích, như triển lãm sách, tặng chữ thư pháp, trưng bày ảnh đạt giải cuộc thi “Ảnh đẹp đặc trưng Phòng Điền”, hội thi trang trí và tạo hình trái cây, hội chợ thương mại...

Nhiều món ăn dân gian sẽ "có mặt" tại ngày hội- Ảnh: Nguyễn Hồ

Cũng tại sự kiện này, còn có các hoạt động như tái tạo chợ quê, trưng bày món ăn ngon, bánh dân gian, thi chim hót và chim cảnh. Ngoài ra, còn có các hoạt động sôi nởi như đua vỏ lãi, trò chơi dân gian, chạy việt dã...

Phong Điền chỉ cách trung tâm TP.Cần Thơ hơn 15km, là vùng miệt vườn sông nước, với nhiều điểm du lịch, tham quan khá nổi tiếng, như vườn trái cây Mỹ Khánh, Thiền viện Trúc Lâm, khu du lịch Ông Đề... Đây cũng là vùng trái cây nổi tiếng với nhiều loại đặc sản như dâu Hạ Châu, vú sữa, sầu riêng, măng cụt...

Nguyễn Hồ

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sắp khai mạc Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ 2019