Do ảnh hưởng của bão số 9, địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to, đến rất to với lượng mưa phổ biến ở mức từ 300-500mm và khiến nước dâng cao ở các sông trên địa bàn.

Sau bão số 9, Quảng Ngãi nhiều nơi bị ngập sâu từ 1-2m do mưa lũ

TTXVN | 29/10/2020, 06:55

Do ảnh hưởng của bão số 9, địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to, đến rất to với lượng mưa phổ biến ở mức từ 300-500mm và khiến nước dâng cao ở các sông trên địa bàn.

Bao so 9: Nhieu khu vuc o Quang Ngai bi ngap sau tu 1-2m do mua lu hinh anh 1Nước dâng cao ở sông Trà Khúc, đoạn qua thành phố Quảng Ngãi. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Do ảnh hưởng của bão số 9, từ ngày 27-28.10, địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to, đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 300-500mm, tại trạm Trà Hiệp đo được 562,6mm, Sơn Bua 324,6mm, Ba Lế 312 mm, Trà Câu 265,6mm.

Mưa lớn đã làm nước dâng cao ở các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Mực nước đo lúc 19 giờ ngày 28.10 trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ là 4,20m, dưới mức báo động 3 là 0,3m; trên sông Trà Khúc tại trạm Sơn Giang là 38,71 m, trên mức báo động 3 là 0,71m; tại trạm Trà Khúc là 7,70m, trên mức báo động 3 là 1,2 m; trên sông Vệ tại các trạm đo được đều trên mức báo động 3 gần 1m và trên sông Trà Câu đo được trên mức báo động 3 là 0,3m.

Trong ngày, hồ Thủy điện Đakđrinh tiến hành xả điều tiết với lưu lượng 1.680m3/s; hồ Nước Trong xả 1.100 m3/s. Dự kiến, mực nước tại sông Trà Khúc và sông Vệ sẽ trên mức báo động 3 lần lượt là 1,7m và 1,0m. Sông Trà Bồng giữ nguyên mức báo động 3 và sông Trà Câu ở dưới mức báo động 3 là 0,5m.

Hiện tại, nhiều xã thuộc các huyện ven các sông Trà Khúc, Trà Câu và sông Vệ đang bị ngập lụt. Theo đó, huyện Nghĩa Hành có các xã: Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thiện, Hành Thịnh, Hành Nhân, Hành Dũng, Thị trấn Chợ Chùa… ngập sâu từ 1-2m.

Thị xã Đức Phổ có các xã Phổ Ninh, Phổ Minh và Phổ Văn ngập sâu từ 1,5-2m. Các xã của huyện Mộ Đức gồm Đức Hòa, Đức Phú, Đức Nhuận, Đức Phong có nơi ngập sâu khoảng 1m. Huyện Sơn Tịnh có các xã Tịnh Minh, Tịnh Sơn, Tịnh Giang, Tịnh Hà, Tịnh Đông ngập sâu khoảng 1,5m. Huyện Tư Nghĩa có các xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Điền, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận ngập sâu khoảng 1m. Tại thành phố Quảng Ngãi có các xã Tịnh An, Tịnh Long, Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng và phường Trương Quang Trọng ngập sâu từ 0,5-1m.

Để giúp bảo vệ tối đa tài sản và tính mạng của người dân, đến 19 giờ ngày 28/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tiến hành sơ tán 3.968 hộ/10.207 khẩu về nơi trú ẩn an toàn. Trong đó, huyện Nghĩa Hành có 527 hộ/1.306 khẩu, huyện Mộ Đức có 2.169 hộ/4.959 khẩu, huyện Sơn Tịnh 1.272 hộ/3.942 khẩu./.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau bão số 9, Quảng Ngãi nhiều nơi bị ngập sâu từ 1-2m do mưa lũ