Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện khẩn gửi các ngành chức năng liên quan, yêu cầu khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn những người dân bị sạt lở vùi lấp ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Khẩn trương cứu hộ sau vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều người ở Quảng Nam

Lê Toàn | 28/10/2020, 23:45

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện khẩn gửi các ngành chức năng liên quan, yêu cầu khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn những người dân bị sạt lở vùi lấp ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Thông tin ban đầu, vào chiều tối ngày 28.10, một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn 1 xã Trà Len, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đất đá đổ xuống vùi lấp nhiều nhà dân với hàng chục nhân khẩu.

Nhận được tin báo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện khẩn gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi phương án cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn cho những người bị vùi lấp.

22 giờ 30, tối cùng ngày, cuộc họp khẩn do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì đã diễn ra tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, với sự tham dự của các lực lượng liên quan gồm lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Công an, Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam…để bàn phương án tìm kiếm cứu nạn sớm nhất có thể.

Cuộc họp đã thống nhất thành lập Ban chỉ huy tiền phương do ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm Trưởng ban, 1 lãnh đạo Quân khu 5 làm Phó ban.

Dự kiến trong sáng 29.10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ trực tiếp đến hiện trường xã Trà Len, huyện Nam Trà My để khảo sát địa hình và chỉ huy công tác cứu nạn. Lực lượng Công binh của Quân khu 5 nhiều khả năng sẽ dùng xe máy để tiếp cận khu vực hiện trường để tìm kiếm cứu nạn.

Nhiều nguồn tin không chính thức cho biết, số hộ dân gặp nạn ở xã Trà Len vào khoảng 11 hộ với 45 nhân khẩu bị đất đá sạt lở vùi lấp.

Ngoài ra, một vụ sạt lở đất khác xảy ra lúc 15h30 ở thôn 1, xã Trà Vân, cũng khiến nhiều người dân gặp nạn. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng tại chỗ tìm thấy 7 thi thể.

Bài liên quan

(1) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khẩn trương cứu hộ sau vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều người ở Quảng Nam