Dù dịch COVID-19 đang diễn biến theo chiều hướng tích cực thì TP.HCM vẫn có khoảng 4.400 doanh nghiệp bị ảnh hưởng với quy mô 100.000 - 120.000 người lao động phải ngừng việc, nghỉ việc.

Sau dịch COVID-19, hàng trăm nghìn lao động ở TP.HCM bị mất việc

02/07/2020, 14:51

Dù dịch COVID-19 đang diễn biến theo chiều hướng tích cực thì TP.HCM vẫn có khoảng 4.400 doanh nghiệp bị ảnh hưởng với quy mô 100.000 - 120.000 người lao động phải ngừng việc, nghỉ việc.

Nhiều lao động sẽ bị mất việc do ảnh hưởng của COVID-19 - Ảnh: Internet

Theo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM, mặc dù tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt ở trong nước, nhưng tình hình dịch trên thế giới vẫn đang phức tạp, tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, nhiều lao động có khả năng bị ngừng việc, mất việc trong thời gian tới. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tại TP.HCM có gần 328.000 lao động nghỉ việc.

Dự báo về tình hình lao động trong 6 tháng cuối năm 2020, ông Lê Minh Tấn nói rằng trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến theo chiều hướng tiêu cực tác động đến tăng trưởng kinh tế - xã hội thì các doanh nghiệp hoạt động trong một số ngành sẽ gặp nhiều khó khăn. Những ngành sẽ gặp khó khăn như khu vực dịch vụ (ngành lưu trú, ăn uống, du lịch, vận tải…), khu vực công nghiệp – xây dựng (ngành dệt may, giày da, sản xuất trang phục, chế biến thực phẩm, xây dựng…). Dự kiến sẽ có khoảng 4.800 - 5.000 doanh nghiệp bị ảnh hưởng với 160.000 - 180.000 người lao động bị ngừng việc, nghỉ việc.

Trong trường hợp dịch COVID-19 diễn biến theo chiều hướng tích cực, tác động tốt đến tăng trưởng kinh tế - xã hội, thì tình hình doanh nghiệp khởi sắc vào những tháng cuối năm. Đây cũng là thời điểm gia tăng nhiều việc làm ngắn hạn, tạm thời thu hút lao động, hạn chế tình trạng ngừng việc, mất việc.

Tuy nhiên, khu vực dịch vụ, khu vực công nghiệp… vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các hoạt động giao thương (xuất, nhập) bị gián đoạn, thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, không tìm được đối tác triển khai đơn hàng tại các thị trường ngoài nước. Dự kiến, có khoảng 4.400 doanh nghiệp bị ảnh hưởng với quy mô 100.000 - 120.000 người lao động phải ngừng việc, nghỉ việc.

Trong khi đó, Cục Thống kê TP.HCM cũng cho biết tính chung 6 tháng đầu năm, đã có 82.000 người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó 70.000 người nhận quyết định hưởng trợ cấp. Còn 5 tháng đầu năm, có 77.336 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp và gần 80% nhận được quyết định hưởng trợ cấp.

Cũng trong thời gian này, thành phố có 2.504 doanh nghiệp giải thể, tăng gần 11% với cùng kỳ năm trước. Số lượng doanh nghiệp ngưng hoạt động trên 8.300 đơn vị, tăng xấp xỉ 41% so với cùng kỳ.

Phan Diệu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
một giờ trước Thị trường và chính sách
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau dịch COVID-19, hàng trăm nghìn lao động ở TP.HCM bị mất việc