Hiện nay, hàng trăm hộ dân ở bờ Nam kinh Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang rất bức xúc trước tình trạng dự án “Nâng cấp mở rộng kinh Chợ Gạo” kéo dài hơn 20 năm. Đặc biệt, dự án nâng cấp kinh này (giai đoạn 2) dù đã làm lễ khởi công hơn 3 tháng nhưng đến nay vẫn chưa thi công

Sau hơn 3 tháng khởi công, dự án nâng cấp kinh Chợ Gạo giai đoạn 2 vẫn còn trên giấy

Mỹ Tho | 01/04/2022, 17:20

Hiện nay, hàng trăm hộ dân ở bờ Nam kinh Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang rất bức xúc trước tình trạng dự án “Nâng cấp mở rộng kinh Chợ Gạo” kéo dài hơn 20 năm. Đặc biệt, dự án nâng cấp kinh này (giai đoạn 2) dù đã làm lễ khởi công hơn 3 tháng nhưng đến nay vẫn chưa thi công

Ngày 19.12.2021, Bộ Giao thông vận tải phối hợp UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư nâng cấp tuyến kinh Chợ Gạo giai đoạn 2. Tuy nhiên đến nay, chưa có gói thầu nào triển khai thi công theo kế hoạch đề ra.

nha-xuong-cap-dan-khong-co-cho-tdc.jpg
Nhà dân ven Kinh Chợ Gạo xuống cấp trầm trọng  không sửa chữa được - Ảnh: Mỹ Tho

Hàng trăm hộ dân sống ven bờ Nam kinh Chợ Gạo thuộc địa bàn các xã Bình Phục Nhứt, Bình Phan, thị trấn Chợ Gạo có cuộc sống, sinh hoạt rất khó khăn, nhất là thủy triều xâm thực mất dần đường giao thông ven kênh, nhà ở xuống cấp, hư hỏng không được xây, sửa; một số công trình, nhà xưởng, kém an toàn do sạt lở bờ kênh.

bo-kinh-cho-gao.jpg
Sau 3 tháng khởi công, kinh Chợ Gạo vẫn y nguyên tình trạng ban đầu - Ảnh: Mỹ Tho

Một trong những nguyên nhân khiến dự án “Nâng cấp kênh Chợ Gạo giai đoạn 2” chưa thể thi công là do công tác giải phóng mặt bằng của chính quyền địa phương quá chậm; nhiều hộ dân vùng dự án chưa chấp nhận phương án và mức bồi thường, hỗ trợ khi chính quyền địa phương thu hồi đất. Đáng quan tâm là dự án phê duyệt có 5 khu tái định cư cho người dân vùng dự án nhưng đến nay chưa xây dựng được khu nào. Nhiều hộ dân bị giải tỏa trắng chưa tìm được nơi xây nhà ở mới nên chưa chấp nhận bàn giao mặt bằng cho dự án.

sat-lo-nha-dan.jpg
Không có chỗ tái định cư, dân không giao mặt bằng - Ảnh: Mỹ Tho

Ông Nguyễn Văn Thọ, 93 tuổi ở ấp Bình Khương 2, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo cho biết, gia đình ông ở ven kênh Chợ Gạo hơn 60 năm qua, rất đồng thuận chủ trương nâng cấp mở rộng kênh Chợ Gạo nhưng chưa bàn giao đất cho dự án vì chưa đồng ý mức giá bồi thường đất (theo giá đất trồng cây lâu năm) và chưa được bố trí tái định cư theo quy định của pháp luật hiện hành

Dự án “Nâng cấp kênh Chợ Gạo” do Ban quản lý các dự án đường thủy (Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn hơn 1.335 tỷ đồng. Dự án sẽ nạo vét mở rộng luồng chạy tàu bờ Nam kênh Chợ Gạo, tổng chiều dài gần 10 km, thi công công trình bảo vệ bờ Nam kênh Chợ Gạo, cầu và đường dân sinh. Sau khi cải tạo, đoạn luồng trên đạt quy chuẩn luồng đường thủy cấp II, với chiều sâu hơn 3,5 mét, rộng hơn 50 mét, giúp tàu thuyền lưu thông thuận lợi hơn.

Ông Cao Tấn Hưởng, Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo cho biết: "Theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023. Để triển khai thi công, UBND huyện Chợ Gạo, Tiền Giang tiến hành áp giá đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng 5 khu tái định cư để sớm ổn định đời sống hơn 600 hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các dự án cũng như công trình thi công hiện nay đang chậm tiến độ"

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người
11 giờ trước Sự kiện
Chiều 15.4 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau hơn 3 tháng khởi công, dự án nâng cấp kinh Chợ Gạo giai đoạn 2 vẫn còn trên giấy