Trong ngày thi đấu thứ 2, đoàn thể thao Việt Nam đã giành 8 HCV để nâng tổng số HCV lên con số 21. Ánh Viên lập 2 kỷ lục và đoạt 2 HCV nội dung 200m hỗn hợp, 200m ngửa. Đấu kiếm đoạt 2 HCV đồng đội nữ là thành tích nổi bật. Tuyển U.23 VN đại thắng U.23 Đông Timor 4-0 để giành vé vào bán kết.

SEA Games 28 ngày 7.6: 8 HCV trong ngày thứ 2, U.23 VN giành quyền vào bán kết

Một Thế Giới | 07/06/2015, 22:20

Trong ngày thi đấu thứ 2, đoàn thể thao Việt Nam đã giành 8 HCV để nâng tổng số HCV lên con số 21. Ánh Viên lập 2 kỷ lục và đoạt 2 HCV nội dung 200m hỗn hợp, 200m ngửa. Đấu kiếm đoạt 2 HCV đồng đội nữ là thành tích nổi bật. Tuyển U.23 VN đại thắng U.23 Đông Timor 4-0 để giành vé vào bán kết.

Trực tiếp ở Cung thể thao dưới nước tại trung tâm Sport Hub



Trực tiếp môn Quyền anh 

Bơi:
Cả Ánh Viên lẫn Quý Phước đều giành quyền vào chung kết nội dung 200m ngửa nữ và 100m tự do nam. Chung kết bơi diễn ra vào lúc 18 giờ.
Ở lượt bơi chung kết mới diễn ra lúc 18h, Nguyễn Thị Ánh Viên đã lọt ngoài top 3 ở nội dung 50m bướm. Dù sao đây không phải là nội dung sở trường của kình ngư người Cần Thơ
Hoàng Quý Phước về thứ 3 tại chung kết nội dung 100m tự do nam. 
Như vậy chưa có thêm HCV nào cho bơi VN ở ngày thi đấu thứ 2. Ánh Viên còn thi đấu nội dung 200m ngửa và dự đoán cô sẽ không có đối thủ giống như ở chung kết 400m hỗn hợp hôm qua mà Ánh Viên lập kỷ lục SEA Games, bỏ xa đối thủ về nhì đến 20m.
Đúng như dư báo, lúc 18h40, Nguyễn Thị Ánh Viên đã về nhất nội dung 50m ngửa với thời gian 2 phút 14 giây 42 thiết lập kỷ lục SEA Games mới (kỷ lục cũ là 2 phút 14 giây 80 cũng do Ánh Viên lập ở SEA Games 27). Đây là kỷ lục thứ 4 mà Ánh Viên lập được tại SEA Games 28 khiến cô trở thành ngôi sao sáng của kỳ đại hội tại đất Singapore.
Số HCV của đoàn VN được nâng lên con số 17.
Lúc 19h15, ngay sau chiếc HCV và kỷ lục ở nội dung 50m ngửa, Ánh Viên lại đoạt HCV và phá kỷ lục ở nội dung 200m hỗn hợp. Thành tích lần này là 2 phút 13 giây 53. 
Một mình Ánh Viên cho đến thời điểm nay đã phá 5 kỷ lục, mang lại đến 4 chiếc HCV cho đoàn Việt Nam và cũng là chiếc HCV thứ 18 tính đến 19h30.
Môn Billiards & Snooker: Thua ở cả 2 trận chung kết.
Ở nội dung billirads Anh. VĐV Nguyễn Thanh Bình vào chung kết sau khi đánh bại đối thủ người Thái Lan với tỷ số 500 - 355. Trận tranh HCV nội dung Billiards Anh gặp Thanh Bình sẽ gặp VĐV chủ nhà Gilchrist Peter Edward diễn ra lúc 12h.
Kết quả mới nhất lúc 14 giờ 45, VĐV Thanh Bình đã thua VĐV gốc Anh quốc Peter Edward ở chung kết.
Đôi Đỗ Hoàng Quân - Nguyễn Anh Tuấn giành quyền vào chung kết khi thắng cặp Maung Maung - Thu Aung Moe với tỷ số 9-8 ở trận bán kết Pool 9 bi đôi nam. Trận tranh HCV diễn ra lúc 15h.

17 giờ, Đỗ Hoàng Quân và Nguyễn Anh Tuấn nhận HC bạc nội dung Pool 9 bi đồng đội nam.

Hai cơ thủ của Việt Nam để thua 6-9 trong trận chung kết gặp Biado Carlo - Kiamco Warren của Pilippines.


Môn điền kinh: 2 HCĐ
Ở nội dung Marathon nữ, Hoàng Thị Thanh giành HCĐ với thành tích 3 giờ 07 phút 14 giây. Trong khi đó, HCV thuộc về VĐV Thái Lan khi hoàn thành chặng đua với thời gian 3 giờ 03 phút 25 giây.
VĐV Hoàng Nguyên Thanh về thứ 3 ở nội dung Marathon 42 km nam, giành HCĐ. Như vậy 2 huy chương đầu tiên trong ngày thi đấu thứ 2 thuộc về điền kinh nhưng là màu đồng.
Môn bắn súng: Đã giành 2 HCV: 
Đội bắn súng ngắn hơi 10 m nam đã giành HCV đồng đội với thành tích 1.727 điểm, HCB thuộc về Thái Lan  với 1.704 điểm. 4 VĐV của đội bắn súng gồm Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương. Chiếc HCV đầu tiên trong ngày của TTVN. 
Lúc 14h30, VĐV Trần Quốc Cường giành HCV súng ngắn hơi 10 m với 197,4 điểm, trong khi Hoàng Xuân Vinh giành HCĐ với 178,2 điểm. VĐV người Malaysia giành HCB với 195,1 điểm.
Wushu: Dương Thúy Vy mang vàng đầu tiên
Ở nội dung kiếm thuật nữ, lúc 15h40, nhà vô địch Asiad 17 Dương Thúy Vy đã mang lại chiếc HCV đầu tiên cho wushu Việt Nam với số điểm 9,70.
Môn TDDC: Hà Thành và đồng đội thất bại
Được kỳ vọng nhưng ở nội dung đồng đội nữ, tuyển Việt Nam với cánh chim đầu đàn là Phan Thị Hà Thanh đã thất bại nặng khi không đạt được huy chương, dù là màu đồng. 
Judo: Như Ý giành vàng
Ở hạng cân 70kg nữ, Như Ý của Việt Nam đánh bại Aung Aye Aye của Myanmar bằng điểm Ippon trong trận chung kết kéo dài 3 phút 05 giây. Như Ý là VĐV kỳ cựu từng đoạt 3 HCV SEA Games trước đó và có thời gian đã tạm giải nghệ để lấy chồng sinh con rồi sau đó quay lại sàn đấu.
Đấu kiếm: 2 HCV đồng đội nữ
Đấu kiếm đã khép lại ngày thi đấu thứ 2 cho đoàn TTVN bằng 2 HCV đều ở nội dung đồng đội nữ. Ở nội dung đồng đội nữ kiếm ba cạnh, tuyển VN thắng Philippines 45-28 và ở nội dung đồng đội nữ kiếm chém VN thắng Thái Lan 45-25 tại chung kết.

Số HCV của đoàn TTVN được nâng lên con số 21 và Việt Nam lấy lại vị trí nhì bảng của Thái Lan - 20 HCV. Singapore dẫn đầu với 26 HCV (tính đến 20 giờ 20).

Bảng danh sách HCV của Việt Nam trong ngày 7.6 gồm
Bắn súng (2): VĐV Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường và Nguyễn Hoàng Phương - Đồng đội nam súng ngắn hơi 10m nam. 
Trần Quốc Cường - súng ngắn hơi 10m nam.

Wushu (1): VĐV Dương Thúy Vi - Thái cực kiếm

Bơi (2): VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên - 200m ngửa nữ và
 200m hỗn hợp nữ

Judo (1) Nguyễn Thị Như Ý - dưới 78kg

Kiếm (2): VĐV Trần Thị Len, Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thanh Vân - Kiếm 3 cạnh đồng đội nữ và
 Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Thị Thủy Chung - Kiếm chém đồng đội nữ.

Bảng xếp hạng huy chương tính đến hết ngày  thi đấu thứ hai (7.6)

Truc tiep thi dau SEA Games 28

Đăng Khoa



Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quân đội Pháp
7 giờ trước Sự kiện
Sáng 6.5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp Sebastien Lecornu đang có chuyến thăm Việt Nam, tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
SEA Games 28 ngày 7.6: 8 HCV trong ngày thứ 2, U.23 VN giành quyền vào bán kết