Người dân ở tất cả 77 tỉnh của Thái Lan từ ngày mai (1.5) phải đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà.

Số ca nhiễm COVID-19 mới vẫn ở mức cao, Thái Lan bắt tất cả phải đeo khẩu trang khi ra đường

P.V | 30/04/2021, 14:33

Người dân ở tất cả 77 tỉnh của Thái Lan từ ngày mai (1.5) phải đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà.

Trung tâm Quản lý Tình hình COVID-19 của Thái Lan (CCSA) hôm nay 30.4 đã ghi nhận 1.583 trường hợp nhiễm mới và 15 trường hợp tử vong.

Như vậy, sau hôm 29.4 giảm nhẹ xuống 10 người tử vong thì Thái Lan tăng trở lại 15 ca như ngày 27 và 28.4. 15 ca tử vong gồm 9 người ở Bangkok, và 6 người ở các tỉnh Chonburi, Phattalung, Surat Thani, Nakhon Pathom, Ratchaburi và Prachuap Khiri Khan. Cả 15 người này đều có bệnh nền, trẻ nhất là 29 tuổi.

Với 1.583 ca nhiễm mới, Thái Lan có ngày thứ 4 liên tiếp ghi nhận số ca giảm xuống. Trong số các địa phương bị dịch hoành hành, Bangkok vẫn là điểm nóng nhất với 417 trường hợp, tiếp theo là 138 trường hợp ở Samut Prakan và 131 trường hợp ở Chonburi.

Tính đến hôm nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Thái Lan là 65.153. Trong số này, 61.845 người đã được phát hiện tại cộng đồng và3.308 người nhập cảnh.

Trong khi 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận 860 bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện. Tổng cộng, Thái Lan đã ghi nhận 36.254 người đã hồi phục và xuất viện, 28.696 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện và 203 trường hợp tử vong.

CCSA hôm qua cũng ra thông báo đã yêu cầu người dân ở tất cả 77 tỉnh của Thái Lan từ ngày mai (1.5) phải đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà. Đầu tuần này, Bộ Nội vụ đã thông báo rằng người dân ở 63 tỉnh có tỷ lệ lây nhiễm cao sẽ phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng. Nếu ai không đeo khẩu trang khi ra đường sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 20.000 baht. Do vậy, thông báo của CCSA về cơ bản đã mở rộng phạm vi áp dụng lệnh của Bộ Nội vu tới tất cả các tỉnh..

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người
7 giờ trước Sự kiện
Chiều 15.4 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo Quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Số ca nhiễm COVID-19 mới vẫn ở mức cao, Thái Lan bắt tất cả phải đeo khẩu trang khi ra đường