Ngày 25.8, Thẩm phán Tòa án tối cao Thái Lan cho biết sẽ ra lệnh bắt bà Yingluck Shinawatra, vì sợ cựu Thủ tướng Thái Lan trốn ra nước ngoài.

Sợ cựu Thủ tướng Thái Lan trốn ra nước ngoài, Tòa án tuyên bố sẽ ra lệnh bắt

Trần Trí | 25/08/2017, 13:12

Ngày 25.8, Thẩm phán Tòa án tối cao Thái Lan cho biết sẽ ra lệnh bắt bà Yingluck Shinawatra, vì sợ cựu Thủ tướng Thái Lan trốn ra nước ngoài.

Tòa án tối cao Thái Lan cũng hủy việc đọc phán quyết về cáo buộc vị nữ Thủ tướng Thái Lan phạm tội “lơ là trách nhiệm”, không xử lý hiệu quả chương trình trợ giá mua gạo của nông dân bị tham nhũng, làm chính phủ bị thất thoát 17 tỉ USD.

Nếu bị tuyên có tội, “lơ là giám sát’, bà Yingluck có thể bị kết án 10 năm tù. Bà cũng có quyền kháng án.

Ở Thái Lan có luật cấm làm điều bất lương vỏn vẹn 57 chữ, qui định quan chức sai phạm, không trung thực hoặc “cẩu thả” khiến có hậu quả nghiêm trọng thì bị tuyên mức án tù trên, hoặc bị phạt tiền, hoặc áp dụng cả hai cách phạt này.

Theo Hiến pháp mới do chính phủ quân sự soạn, bà Yingluck còn bị cấm hoạt động chính trị vĩnh viễn.

Bà Yingluck bị đau tai, đã trốn khỏi Thái Lan?

Hàng ngàn người ủng hộ bà Yingluck đã đến trụ sở Tòa án tối cao, chờ chứng kiến kết quả phiên tòa.

Nhưng bà Yinkgluck không đến tòa, luật sư báo cáo với chánh án rằng bà bị đau tai.

Chánh án tuyên Tòa sẽ ra trát bắt, thu hồi quyền bảo lãnh tại ngoại của bà Yingluck, nói lý do bà Yingluck không đến tòa là không chính đáng, không có biên bản khám sức khỏe.

Chánh án tuyên: “Tòa không nghĩ bị cáo bị bệnh, mà cho rằng bị cáo đang trốn tránh hoặc trốn ra nước ngoài, chuyển việc ra phán quyết qua ngày 27.9 tới”.

Người phát ngôn của bà Yingluck từ chối bình luận. Luật sư không dám nói bà Yingluck còn ở trong nước hay không.

Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan nói nhiều khả năng bà Yingluck đã trốn khỏi Thái Lan.

Không có đánh nhau giữa người ủng hộ bà Yingluck với ‘bọn xấu’

Đã có nỗi sợ phán quyết tuyên bà Yingluck có tội “lơ là trách nhiệm” sẽ dẫn đến đánh nhau giữa cảnh sát với người ủng hộ bà.

Hơn 4.000 cảnh sát và binh lính bảo vệ trụ sở tòa án, cấm biểu tình.

Sau khi tòa tuyên dời ngày xử phán quyết, người ủng hộ bà Yingluck không chấp nhận thông tin thần tượng của họ là một kẻ đào tẩu. Họ nói bà sẽ không bỏ trốn, là một phụ nữ mạnh mẽ nên bà sẽ “chiến đấu”.

Cảnh sát kêu gọi người ủng hộ bà Yingluck trở về nhà, nói họ bi phạm lệnh cấm tụ tập quá 5 người ở các sự kiện chính trị.

Cảnh sát lập rào chắn và một chốt canh bên ngoài trụ sở Tòa án tối cao, và Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nói chính phủ lo cho dân, không muốn gặp rắc rối: “Chính phủ lo ngại cho người dân. Chúng tôi không muốn sử dụng vũ lực”.

Ngày 24.8, bà Yingluck đã kêu gọi người ủng hộ ở nhà, sợ “người có ý đồ xấu” sẽ hãm hại họ.

Người ủng hộ bà Yingluck là nông dân nghèo, còn chính phủ quân sự và phe bảo hoàng không ưa bà cùng anh trai bà, ông Thaksin cũng là Thủ tướng nhưng bị lật đổ năm 2006.

Ông Thaksin đang sống lưu vong, để tránh bản án tù vì tội tham nhũng. Ông không bình luận về vụ xử tội em gái ông.

Hồi năm 2014, chính phủ bà Yingluck bị lật đổ vì chương trình trợ giá gạo, sau những cuộc biểu tình phản đối.

Phe chỉ trích nói việc mua gạo của nông dân cao hơn giá thị trường là “mua phiếu”, để bà Yingluck trúng chức Thủ tướng, đảng Pneu Thái của bà thắng ở cuộc bầu cử quốc hội năm 2011.

Năm 2015, quốc hội Thái Lan luận tội bà Yingluck, cấm bà hoạt động chính trị 5 năm.

Bích Ngọc (theo Guardian)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
11 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sợ cựu Thủ tướng Thái Lan trốn ra nước ngoài, Tòa án tuyên bố sẽ ra lệnh bắt