Trao đổi với báo chí vào sáng 10.6, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết chưa tìm ra nguồn lây ổ dịch ở Đông Anh là điều đáng lo ngại.

Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép cửa hàng thuốc, lo ngại chưa tìm được nguồn lây bệnh ở Đông Anh

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 10/06/2021, 15:23

Trao đổi với báo chí vào sáng 10.6, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết chưa tìm ra nguồn lây ổ dịch ở Đông Anh là điều đáng lo ngại.

Ông Hạnh cho biết một người bán rau tại chợ đã lây nhiễm cho nhiều người, tuy nhiên ngành y tế đã lấy mẫu trên diện rộng ở khu vực liên quan chùm ca bệnh như Công ty Panasonic thuộc khu công nghiệp Thăng Long (73 người), Bệnh viện Bắc Thăng Long (283 người) và hơn 300 người tại khu chợ mà người phụ nữ mắc COVID-19 đã tới. Đáng lo ngại nhất chính là số lượng người từ F1 trở thành F0 khi giao lưu buôn bán với nhiều người trong chợ, việc lây nhiễm cộng đồng chắc chắn diễn ra.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ có nhiều ca mắc trong khu cách ly và cả trong cộng đồng vì vẫn chưa tìm được nguồn lây đầu tiên cho người bán rau tại chợ ở Đông Anh này. Sở Y tế cũng đã thông tin cửa hàng bán thuốc cho người phụ nữ bán rau tại chợ ở Đông Anh sẽ bị tước giấy phép hoạt động của quầy thuốc vì đã bán thuốc ho, cảm sốt cho người nghi ngờ mắc COVID-19 mà không hề báo cho các cơ quan chức năng dù đã được cảnh báo và thông tin trước đó.

186476447_478647246578216_88938149724821075_n.jpg
Sở Y tế đã xét nghiệm diện rộng đối với chùm ca bệnh lây nhiễm ở Đông Anh, Hà Nội

Về công tác cách ly, phong tỏa, Phó giám đốc Sở Y tế cho biết trên toàn TP.Hà Nội hiện chỉ còn 18 điểm phong tỏa, giảm 80% so với cách đây vài tuần khi dịch bệnh căng thẳng (có lúc lên đến 101 điểm). Quận, huyện đang quản lý 20 cơ sở cách ly tập trung với khả năng nhận 10.500 người. Sở Y tế và các đơn vị đang tiếp tục rà soát, mở rộng khu cách ly, đảm bảo tiếp nhận 40.000 người cùng lúc.

Về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Sở Y tế Hà Nội đã có kế hoạch tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn TP đợt 3 - 4 năm 2021. Theo đó, Hà Nội sẽ tiêm tổng số 91.000 liều vắc xin AstraZeneca phòng COVID-19 do Bộ Y tế cấp, có 4 nhóm đối tượng được tiêm trong 2 đợt này. Thời gian tổ chức tiêm từ ngày 8.6.2021, dự kiến hoàn thành trong tháng 7.2021.

Cũng trưa 10.6, Sở Y tế Hà Nội đã thông tin 242 người (nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân) tại Bệnh viện Bắc Thăng Long đã cho kết quả âm tính lần 2, sang tuần tới toàn bộ số người này sẽ được xét nghiệm lần 3 để khẳng định xem có lây nhiễm liên quan ca bệnh ở Đông Anh hay không.

Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch này, CDC Hà Nội tiếp tục phát đi thông báo tìm người trên địa bàn Hà Nội đã đến làm việc, mua bán, liên quan đến khu vực chợ Cửa hàng mới thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh từ ngày 16.5 đến 8.6. Những người đã đến các địa điểm trên, tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 02438835560 (Trung tâm Y tế huyện Đông Anh), hoặc số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch của ngành y tế Hà Nội 0969082115 - 0949396115.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép cửa hàng thuốc, lo ngại chưa tìm được nguồn lây bệnh ở Đông Anh