Lực lượng biên phòng đã hỗ trợ vật tư y tế và tiền mặt nhằm hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia).

An Giang: Tặng vật tư y tế và 810 triệu đồng hỗ trợ phòng chống dịch cho tỉnh Takeo và Kandal

Tô Văn | 09/06/2021, 18:00

Lực lượng biên phòng đã hỗ trợ vật tư y tế và tiền mặt nhằm hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia).

Ngày 9.6, tại cửa khẩu Khánh Bình, cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm và tiền mặt nhằm hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia).

1-tang-campuchia.jpg
Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia tại cầu Long Bình - Chrey Thom - Ảnh: C.K

Tại 3 điểm trao quà, đại diện Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh An Giang đã trao tặng 84 thùng khẩu trang y tế, 210 thùng gel sát khuẩn, 12 thùng thuốc chữa bệnh và 810 triệu đồng tiền mặt cho lực lượng bảo vệ biên giới thuộc tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia). Tổng trị giá quà hỗ trợ khoảng 2 tỉ đồng.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết dịch bệnh hiện nay diễn biến rất phức tạp. Chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới và người dân Campuchia cần nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực phòng chống dịch COVID-19.

2-tang-campuchia.jpg
Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Ảnh: C.K

“Tỉnh An Giang mong muốn lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, chung tay phòng chống dịch bệnh có hiệu quả. Trên cơ sở đó, hai bên tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia, chung tay xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”, đại tá Lễ nói.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Tặng vật tư y tế và 810 triệu đồng hỗ trợ phòng chống dịch cho tỉnh Takeo và Kandal