Ngoài việc chống người thi hành công vụ, tài xế "xe điên" còn bị khởi tố tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Sóc Trăng: Tài xế xe đầu kéo trốn chạy cảnh sát bị khởi tố

Hàm Yên | 28/06/2021, 17:10

Ngoài việc chống người thi hành công vụ, tài xế "xe điên" còn bị khởi tố tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Ngày 28.6, Công an TX.Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Đình Đức (35 tuổi, ngụ H.Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Chống người thi hành công vụ”. Đây chính là tài xế “xe điên” gây tai nạn tại Bạc Liêu khi trốn chạy cảnh sát.

3a-2-.jpg
Tài xế Vũ Đình Đức tại cơ quan công an - Ảnh: Hàm Yên

Khoảng 9 giờ ngày 18.6, Đức lái xe đầu kéo biển số 51C-262.09 chạy vào địa bàn TX.Ngã Năm (Sóc Trăng). Bị cảnh sát chặn lại trên quốc lộ 61B để làm các thủ tục khai báo y tế nhưng tài xế không chịu dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra mà phóng nhanh về hướng tỉnh Bạc Liêu.

Tại trạm thu phí ở Bạc Liêu, Đức gây tai nạn khiến 2 người đi xe máy bị thương. Xe đầu kéo tiếp tục tông hỏng 1 xe tải rồi tài xế lái bỏ chạy về hướng Sóc Trăng. CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng nhận được tin báo từ đồng nghiệp của tỉnh Bạc Liêu nên đã phối hợp với cảnh sát cơ động lập chốt trên quốc lộ 1. Khi lực lượng làm nhiệm vụ đưa xe đầu kéo khác chắn ngang đường thì tài xế “xe điên” chạy tới và tông mạnh vào.

Cảnh sát cơ động phối hợp với CSGT bắt giữ tài xế đưa về trụ sở trạm CSGT tại ngã ba Trà Tiêm, TP.Sóc Trăng. Cơ quan chức năng test nhanh phát hiện Đức dương tính với ma túy. Tài xế này khai trước khi lái xe vào tỉnh Sóc Trăng đã sử dụng ma túy đá. Khám xét xe và trong người Đức, cảnh sát thu giữ khoảng 3 gam bột ma túy.

Bài liên quan
Sóc Trăng: Giếng nước nghĩa tình ngày khô khát
Khoan giếng hết 27 triệu đồng để sử dụng trồng dưa hấu, nhưng những ngày khô hạn này, khi nhiều hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt, chủ giếng khoan đã lắp thêm máy bơm, trang bị thêm thùng đựng nước phục vụ miễn phí cho bà con...

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: Tài xế xe đầu kéo trốn chạy cảnh sát bị khởi tố