Sau nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19, chiều tối 27.8, tỉnh Sóc Trăng đã mở rộng “vùng xanh” (vùng bình thường mới), thu hẹp “vùng đỏ” (vùng có nguy cơ rất cao).

Sóc Trăng: ‘Vùng xanh’ lấn dần ‘vùng đỏ’

Vũ Phong | 28/08/2021, 11:01

Sau nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19, chiều tối 27.8, tỉnh Sóc Trăng đã mở rộng “vùng xanh” (vùng bình thường mới), thu hẹp “vùng đỏ” (vùng có nguy cơ rất cao).

Theo thông tin từ Sở Y tế Sóc Trăng, ngày 27.8 tỉnh ghi nhận có 16 trường hợp mắc mới COVID-19 (H.Thạnh Trị: 13, H.Mỹ Xuyên: 2, TX.Vĩnh Châu: 1). Trong đó, 8 trường hợp là F1, 1 trường hợp về từ vùng dịch và tất cả đều đã được quản lý trước đó; 5 trường hợp phát hiện qua sàng lọc trong khu vực phong tỏa; 2 trường hợp đang cách ly tại nhà.

thi-tran-chau-thanh.jpg
Thị trấn Châu Thành (H.Châu Thành) từ “vùng đỏ” đã chuyển sang “vùng vàng” - Ảnh: Vũ Phong

Số ca mắc cộng dồn tính từ ngày 27.4 đến thời điểm hiện tại là 873 trường hợp, trong đó 2 địa phương có số ca mắc nhiều nhất là TX.Vĩnh Châu: 253, H.Mỹ Xuyên: 235. TP.Sóc Trăng là đơn vị có số ca mắc thấp nhất với chỉ 10 trường hợp.

Số ca bệnh đủ tiêu chuẩn xuất viện trong ngày 27.8 là 2, số ca bệnh đủ tiêu chuẩn xuất viện đến thời điểm hiện tại là 335. Tỉnh đã tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 cho 148.914 người, trong đó, mũi 1 là 123.419, mũi 2 là 25.495.

xa-gia-hoa-1-la-vung-xanh.jpg
Xã Gia Hòa 1 (H.Mỹ Xuyên) là “vùng xanh” - Ảnh: Vũ Phong

Ghi nhận thành công của tỉnh Sóc Trăng về phân loại mức độ nguy cơ dịch COVID-19 tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh là đã mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”. Tính đến ngày 27.8, tỉnh có 61/109 xã, phường, thị trấn đạt mức “bình thường mới” (vùng xanh); 24 xã, phường, thị trấn ở mức “nguy cơ” (vùng vàng); mức “nguy cơ cao” (vùng cam) đã giảm chỉ còn 19 xã, phường, thị trấn. Mức “nguy cơ rất cao” (vùng đỏ) chỉ còn 5 xã, phường, thị trấn.

Bài liên quan
Công an tỉnh Sóc Trăng ra quân giúp dân chống thiên tai
Ngày 11.4, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ ra quân tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và giúp đỡ nhân dân chống thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương
30 phút trước Văn hóa
Sáng 18.4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, P.Long Bình, TP.Thủ Đức, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Nhớ ơn Quốc tổ Hùng Vương”.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng: ‘Vùng xanh’ lấn dần ‘vùng đỏ’