Xe bọc thép do Mỹ sản xuất và trực thăng Nga xuất hiện trong cuộc diễu binh ngày 14.11 của Taliban.

Taliban diễu binh với khí tài Mỹ

Cẩm Bình | 15/11/2021, 08:49

Xe bọc thép do Mỹ sản xuất và trực thăng Nga xuất hiện trong cuộc diễu binh ngày 14.11 của Taliban.

Trong cuộc diễu binh, hàng chục xe bọc thép M117 di chuyển chậm rãi trên con đường chính ở Kabul, còn trực thăng MI-17 tuần tra trên không. Nhiều chiến binh Taliban cầm súng trường tấn công M4 (Mỹ). Quan chức quốc phòng Enayatullah Khwarazmi cho biết đây là hoạt động liên quan đến lễ tốt nghiệp của 250 chiến binh vừa được huấn luyện.

Theo hãng tin Reuters, cuộc diễu binh cho thấy Taliban đang cố gắng chuyển mình từ lực lượng nổi dậy thành quân đội thường trực chính quy.

ta00.jpg
Cuộc diễu binh ngày 14.11 - Ảnh: Reuters

Taliban suốt 2 thập niên hoạt động với tư cách một nhóm nổi dậy chủ yếu sử dụng vũ khí lạc hậu, vĩ khí tự chế chống lại lực lượng phương Tây. Nhưng trong đợt tiến công giành lại quyền kiểm soát Afhanistan vào giữa năm nay, nhóm này thu giữ không ít trang thiết bị quân sự Mỹ trị giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ USD, từng thuộc về quân đội Afghanistan.

Trên mạng từng xuất hiện vài đoạn phim ghi lại cảnh chiến binh Taliban vui mừng sử dụng vũ khí Mỹ như súng, xe bọc thép, máy bay không người lái và cả trực thăng Blackhaw... làm dấy lên lo ngại tổ chức Hồi giáo này sẽ lấy cả công nghệ phức tạp.

Taliban trước đó tuyên bố sẽ đưa phi công, nhân viên kỹ thuật cùng một số chuyên gia khác từng phục vụ quân đội Afghanistan cũ vào biên chế một lực lượng mới. Lực lượng này mặc quân phục thay cho trang phục truyền thống mà chiến binh Taliban thường mặc.

ta01.jpg
Xe bọc thép xuất hiện trong cuộc diễu binh - Ảnh: Reuters

Số liệu từ cơ quan giám sát viện trợ Mỹ dành cho Afghanistan (SIGAR) cho thấy trang thiết bị quân sự là một phần của dự án giúp lực lượng an ninh Afghanistan cũ tăng cường sức mạnh, trị giá đến 83 tỉ USD. Từ năm 2005 đến 2021 Mỹ giải ngân ít nhất 18 tỉ USD cho lực lượng an ninh Afghanistan mua thiết bị và phương tiện vận tải, cùng nhiều tỉ USD cho huấn luyện cũng như công tác bảo dưỡng.

Mỹ lúc rời đi đã mang theo nhiều khí tài tân tiến, phá hủy hơn 70 máy bay, xe bọc thép và vô hiệu hóa hệ thống phòng không ở Afghanistan.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Taliban diễu binh với khí tài Mỹ