Lô vắc xin COVID-19 đầu tiên của công ty BioNTech (đơn vị hợp tác với Pfizer phát triển vắc xin) đã đến Đài Loan vào ngày 2.9, nhờ sự hỗ trợ từ hai hãng công nghệ hàng đầu thế giới.

Vắc xin Pfizer/BioNTech đã đến Đài Loan, Trung Quốc “nhận công”

Cẩm Bình | 02/09/2021, 08:44

Lô vắc xin COVID-19 đầu tiên của công ty BioNTech (đơn vị hợp tác với Pfizer phát triển vắc xin) đã đến Đài Loan vào ngày 2.9, nhờ sự hỗ trợ từ hai hãng công nghệ hàng đầu thế giới.

Chuyến bay chở 932.000 liều vắc xin sản xuất tại Đức đáp xuống sân bay quốc tế Đào Viên lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương). Quan chức đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan Trần Thời Trung cùng Chủ tịch Quỹ từ thiện TSMC bà Trương Thục Phân đến tận nơi tiếp nhận.

Dự kiến sau khi phải qua quá trình kiểm định, lô vắc xin trên sẽ được cung cấp đến người dân vào giữa tháng 9 – thành quả của nỗ lực tiếp cận BioNTech từ TSMC (hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới) và Foxconn (đơn vị gia công lớn nhất của Apple).

1706x960_552059089959.jpg
Máy bay chở 932.000 liều vắc xin Pfizer/BioNTech đến Đài Loan sáng 2.9 - Ảnh: CNA

Chính quyền Đài Loan nhiều tháng qua cố gắng mua vắc xin trực tiếp từ BioNTech và đổ lỗi cho Trung Quốc vì cản trở thỏa thuận hai bên ký vào đầu năm nay. Trung Quốc phủ nhận cáo buộc.

Cuối cùng nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đồng ý cho phép tỷ phú sáng lập Foxconn Quách Đài Minh cùng TSMC thay mặt chính quyền đàm phán. Kết quả là các bên ký được thỏa thuận mua 10 triệu liều vắc xin với tổng chi phí khoảng 350 triệu USD.

Ngay từ đầu năm 2020, Tập đoàn Dược phẩm Phục Tinh (Fosun) đã đạt thỏa thuận với BioNTech, độc quyền phân phối vắc xin COVID-19 của BioNTech/Pfizer tại Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macau và Đài Loan.

php06chyg.jpg
Quan chức Đài Loan cùng đại diện TSMC, Foxconn đến sân bay tiếp nhận vắc xin - Ảnh: Liberty Times

Phía Trung Quốc vào ngày 1.9 gây bất ngờ khi công bố lộ trình giao vắc xin của BioNTech/Pfizer: đầu tiên là lô hàng vừa đến Đài Loan ngày 2.9, lô thứ hai với 910.000 liều sẽ được giao trong tuần tới. Động thái này diễn ra ngay trước khi quan chức đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan Trần Thời Trung họp báo cho biết sắp có chuyến bay chở vắc xin đến.

Dù đã đặt hàng triệu liều vắc xin, nhưng Đài Loan chỉ mới tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 5% dân số. Hòn đảo tự trị nay đã bắt tay triển khai phân phối vắc xin tự sản xuất, bên cạnh vắc xin ngoại nhập của AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vắc xin Pfizer/BioNTech đã đến Đài Loan, Trung Quốc “nhận công”