Ông Phan Hoàng Việt, Chủ tịch UBND phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm vừa bị đình chỉ công tác 15 ngày vì chỉ đạo thu phí cấp giấy đi đường cho người dân.

Tạm đình chỉ công tác chủ tịch phường thu tiền cấp giấy đi đường 10.000 đồng/lần

Hồ Đông | 20/07/2021, 17:15

Ông Phan Hoàng Việt, Chủ tịch UBND phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm vừa bị đình chỉ công tác 15 ngày vì chỉ đạo thu phí cấp giấy đi đường cho người dân.

Chiều 20.7, ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND TP.Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày với ông Phan Hoàng Việt, Chủ tịch UBND P.Tấn Tài. Lý do là để xử lý trách nhiệm trong việc chỉ đạo thu phí cấp giấy đi đường cho nhân dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19 sai quy định. Thời gian tạm đình chỉ công tác là 15 ngày, kể từ ngày ký quyết định.

Được biết, trong thời gian TP.Phan Rang – Tháp Chàm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 17.7 đến 31.7 để phòng chống dịch COVID-19, người dân có việc cấp thiết đi ra đường thì phải có giấy xác nhận đi lại của chính quyền địa phương.

Hầu hết UBND các phường trong địa bàn TP.Phan Rang – Tháp Chàm đều cấp giấy xác nhận miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có vấn đề thật sự cấp thiết đi lại được thuận tiện. Tuy nhiên, ông Phan Hoàng Việt - Chủ tịch UBND phường Tấn Tài tự ý chỉ đạo nhân viên thu phí lệ phí cấp giấy đi đường 10.000 đồng/lần.

Ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND TP.Phan Rang – Tháp Chàm cho biết UBND TP.Phan Rang – Tháp Chàm đã có chỉ đạo UBND các phường cấp miễn phí giấy đi đường cho người dân trong thời gian thành phố đang thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ. Việc Chủ tịch UBND phường Tấn Tài đã chỉ đạo tổ chức thu phí người khi đến xin giấy xác nhận đi đường là sai quy định.

Trước đó, trả lời với báo chí về vấn đề người dân phản ánh, ông Phan Hoàng Việt cho biết là UBND phường Tấn Tài tự thu. Lý do là bởi Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận có văn bản gửi UBND tỉnh về việc thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm chi để bảo đảm ngân sách. "Người dân có nhu cấp nhận giấy xác nhận phải thu phí, vì đây là phát sinh sự việc, công việc nên phải thu để có chi phí hoạt động. Nếu cấp mà không thu vào thì sẽ không có kinh phí hoạt động. Việc thu này có viết biên lai để nộp về ngân sách", ông Việt nói.

Bài liên quan
21 trường hợp dương tính mới, Hà Nội tăng tốc khoanh vùng dập dịch
Chiều 20.7, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 21 ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn, trong đó có 8 ca liên quan đến nhà thuốc Đức Tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạm đình chỉ công tác chủ tịch phường thu tiền cấp giấy đi đường 10.000 đồng/lần