Chính quyền Hàn Quốc thông báo cướp biển vừa tấn công một tàu hàng cắm cờ nước này vào sáng ngày 22.7.

Tàu hàng Hàn Quốc bị cướp trên Biển Đông

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 22/07/2019, 17:48

Chính quyền Hàn Quốc thông báo cướp biển vừa tấn công một tàu hàng cắm cờ nước này vào sáng ngày 22.7.

Bảy tên cướp biển có vũ trang đột kích chiếc CK Bluebell, lấy đi 13.000 USD tiền mặt cùng tư trang của thủy thủ đoàn gồm điện thoại di động, quần áo, giày dép. Có hai thủy thủ bị thương nhẹ, con tàu sau vụ cướp tiếp tục di chuyển bình thường.

Dữ liệu từ hệ thống theo dõi lộ trình tàu Refinitiv Eikon cho thấy CK Bluebell hai ngày trước rời Singapore đi theo hướng đông bắc đến cảng Incheon (Hàn Quốc). Hãng thông tấn Yonhap News đưa tin vụ cướp xảy ra gần eo biển Singapore, nhưng giới chức đảo quốc sư tử phủ nhận mà cho biết rằng hiện trường là khu vực ngoài khơi quần đảo Anambas.

Ngapore cho biết địa điểm xảy ra vụ cướp ở gần quần đảo Anambas - Ảnh: Google

Nhờ nhiều chính sách cứng rắn mà vấn nạn cướp biển tại tuyến vận tải đông đúc chạy qua Singapore, Malaysia, Indonesia trong vài năm qua đã giảm đi đáng kể.

Nhưng đầu tháng 7 này Trung Quốc bất ngờ nâng mức cảnh báo cho tàu thuyền đi qua eo biển Malacca. Cơ quan hàng hải Singapore (MPA) thời điểm đó khẳng định họ không ghi nhận thấy có mối đe dọa nào.

Tháng 5 trước, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen nhận định cướp biển và khủng bố là 2 mối đe dọa lớn với an ninh hàng hải.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)
Bài liên quan
Quân đội Hàn Quốc cân nhắc việc cấm iPhone
Theo The Korea Herald, quân đội Hàn Quốc đang cân nhắc ban hành lệnh cấm sử dụng iPhone trong các công trình quân sự do lo ngại nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm qua tính năng ghi âm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
58 giây trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu hàng Hàn Quốc bị cướp trên Biển Đông