Thầy trò Akira Nishino vượt qua UAE 2-1 ngay trên sân nhà từ đó vượt lên dẫn đầu ngôi bảng G với 7 điểm sau 3 lượt trận.

Thái Lan hạ UAE, giành ngôi đầu bảng G vì nhỉnh hơn Việt Nam hiệu số thắng bại

nguyen huy | 15/10/2019, 21:24

Thầy trò Akira Nishino vượt qua UAE 2-1 ngay trên sân nhà từ đó vượt lên dẫn đầu ngôi bảng G với 7 điểm sau 3 lượt trận.

Thi đấu cùng ngày với tuyển Việt Nam, Thái Lan đã đón tiếp đội được xem là ứng viên sáng giá nhất cho bảng đấu là UAE. Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa vàng đã có trận đấu cực kỳ hay để giành chiến thắng trước đội bóng Tây Á.

Chủ nhà Thái Lan là đội mở tỷ số trước ở phút 27 do công của tiền đạo nguy hiểm Dangda. Trước khi hiệp 1 kết thúc, UAE đã có bàn gỡ ở phút với sự toả sáng của Ali Mabkhoutvào phút 45+2.Sang hiệp 2 được 5 phút,Ekanit Punya nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lanbằng cú dứt điểm đẹp mắt và đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với 3 điểm trên sân nhà trước UAE, Thái Lan đã vươn lên đứng đầu bảng G với 7 điểm sau 3 trận đấu. Cùng số điểm này nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo đứng nhì vì hiệu số thắng bại kém hơn. UAE đứng thứ 3 hai vị trí còn lại là Malaysia và Indonesia.

Trong 5 đội bóng của bảng G, Indonesia đã gặp hết các đối thủ và thua hết cả 4 trận. Ở lượt đấu cuối sẽ là hai cặp đấu: Việt Nam - UAE và Thái Lan - Malaysia vào ngày 14.11 tới.

Khánh Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
một giờ trước Thị trường và chính sách
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thái Lan hạ UAE, giành ngôi đầu bảng G vì nhỉnh hơn Việt Nam hiệu số thắng bại