Sau thời gian dài "đóng băng" vì dịch bệnh, du lịch Thái Lan đã mở rộng cửa du lịch. Thủ tướng Prayuth Chan-ocha ngày 21.10 cho biết, tháng tới, nước này sẽ miễn cách ly cho du khách đến từ 46 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Thái Lan miễn cách ly cho du khách 46 quốc gia từ tháng 11 tới

Nhật Hạ | 22/10/2021, 12:42

Sau thời gian dài "đóng băng" vì dịch bệnh, du lịch Thái Lan đã mở rộng cửa du lịch. Thủ tướng Prayuth Chan-ocha ngày 21.10 cho biết, tháng tới, nước này sẽ miễn cách ly cho du khách đến từ 46 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo Guardian, công bố mới nhất từ nhà lãnh đạo Thái Lan thì số quốc gia, vùng lãnh thổ được đưa vào danh sách miễn cách ly đã tăng lên đáng kể so với thông báo trước đó.

Hôm 11.10, Thủ tướng Prayuth nói rằng du khách đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ thấp, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Singapore, Đức và Anh sẽ không phải cách ly khi nhập cảnh từ ngày 1.11.

Trong thông báo mới, ông Prayuth không nêu cụ thể những quốc gia nào được đưa thêm vào danh sách miễn cách ly, nhưng cho biết du khách có thể bỏ qua quy trình cách ly bắt buộc nếu đến bằng đường hàng không, đã được tiêm vắc xin đầy đủ và có giấy tờ chứng minh họ không mắc COVID-19.

Ngành du lịch Thái Lan đóng góp 20% tổng thu nhập quốc dân của quốc gia này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19.

Vào tháng 7, Thái Lan đã thí điểm mở cửa đón du khách nước ngoài thông qua chương trình Phuket Sandbox. Tuy nhiên, trong hai tháng đầu triển khai "Phuket Sandbox" chỉ có hơn 26.000 du khách, thấp hơn nhiều so với con số kỳ vọng là 100.000 du khách vào cuối tháng 9.

Hiện, chính phủ quốc gia này cũng đang thúc đẩy chiến lược “sống chung với COVID-19” và có nhiều động thái khôi phục dần du lịch, điển hình là việc mở rộng cửa miễn cách ly cho du khách đến từ 46 quốc gia, vùng lãnh thổ này.

Bài liên quan
U.23 châu Á: Thái Lan bất ngờ hạ Iraq, Trung Quốc thua Nhật dù đá hơn người
Đội trẻ Thái Lan đã tạo ra bất ngờ đầu tiên tại giải U.23 châu Á khi hạ đối thủ rất mạnh là Iraq trong trận ra quân.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thái Lan miễn cách ly cho du khách 46 quốc gia từ tháng 11 tới