Trong một chương trình truyền hình, Hòa thượng Tanaisawan George Chandha-dhammo cho biết bản thân ông không thấy có sự mâu thuẫn nào giữa quá khứ hấp dẫn giới tính với đàn ông hay việc ăn mặc như một người chuyển giới với cuộc sống hiện tại của bất kỳ một nhà sư Phật giáo nào.

Thái Lan: Vấn đề nhà sư chuyển giới lần đầu được đưa lên truyền hình

Một Thế Giới | 29/04/2014, 07:00

Trong một chương trình truyền hình, Hòa thượng Tanaisawan George Chandha-dhammo cho biết bản thân ông không thấy có sự mâu thuẫn nào giữa quá khứ hấp dẫn giới tính với đàn ông hay việc ăn mặc như một người chuyển giới với cuộc sống hiện tại của bất kỳ một nhà sư Phật giáo nào.

Thai Lan: Van de nha su chuyen gioi lan dau duoc dua len truyen hinh
 
Hòa thượng George
Đây là lần đầu tiên vấn đề này được phép thảo luận trên truyền hình Thái. Mặc dù vậy, chương trình cũng đã gây ra tranh cãi gay gắt sau khi nước này hoãn lịch chiếu của chương trình một tháng trước đó cũng vì làn sóng phản đối. 
Hòa thượng Tanaisawan George Chandha-dhammo, một nhà sư 28 tuổi tại tu viện Vivegvanaram ở Hat Yai, tỉnh Songkhla ở miền nam Thái Lan, đã chấp nhận tham gia cuộc phỏng vấn.
Trong cuộc phỏng vấn, ông cho rằng dù từng là người chuyển giới nhưng trước sau ông vẫn giữ được phẩm giá và đạo đức của một vị đệ tử nhà Phật: “Người chuyển giới và người đồng tính cũng đều mong muốn đạt cõi Niết bàn” 
Văn hóa Thái xem "giới tính thứ 3" bao gồm những người đồng tính có khuynh hướng nữ tính, người chuyển giới nam và chuyển giới nữ. Thượng tọa George từng là một người chuyển giới trước khi xuất gia tu hành.
Vấn đề về các nhà sư chuyển giới lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 5 năm ngoái sau khi các bức ảnh về một nhóm các nhà sư trẻ ăn mặc như phụ nữ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi được hỏi quan điểm về những bức ảnh trên, Thượng tọa George cho biết trong quá khứ ông từng là một người ăn mặc chuyển giới và các tấm hình đó chỉ mang tính vui vẻ.
Chương trình còn phỏng vấn bốn nhà sư cao cấp từ Giáo hội Phật Giáo Thái Lan và thăm dò nếu họ có chấp nhận George như một nhà sư Phật giáo hay không. Một người nói rằng ông đồng ý, trong khi một người khác nói rằng ông sẽ chấp nhận khi Geroge loại bỏ tất cả những đặc điểm nữ tính của mình. Những nhà sư khác từ chối trả lời câu hỏi.
Bên cạnh đó, chương trình cũng đã trò chuyện với thượng tọa Jazz. Thượng tọa Jazz từng một người mẫu và diễn viên chuyển giới nữ. Tuy nhiên Jazz đã phải từ bỏ bộ ngực nhân tạo để được Giáo hội Phật giáo chấp thuận việc thụ phong. Jazz nói rằng việc tháo bỏ là cần thiết để phù hợp với luật lệ Tăng đoàn đã được thiết lập bởi Đức Phật.
Người dẫn chương trình đã kết thúc buổi trò chuyện bằng một kết luận mở: Liệu rằng những người chuyển giới có được chấp nhận như một nhà sư, hay chỉ đơn giản là mọi phật tử phải cố gắng trở thành người tốt nhất có thể.

Anh Khang (Theo GayStarNews)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mô hình AI có thể dự báo lũ lụt ở mọi con sông trên Trái đất với khả năng vượt trội
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển ra mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên ED-DLSTM, có thể dự báo nguy cơ lũ lụt và dòng chảy qua nhiều khu vực, vùng miền khác nhau trên thế giới, ngay cả ở các lưu vực thiếu dữ liệu thủy văn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thái Lan: Vấn đề nhà sư chuyển giới lần đầu được đưa lên truyền hình