Hai đội bóng của chủ nhà gặp nhau trong trận đấu quan trọng vào chiều 18.12. Trong cuộc đụng độ "derby" chủ giải này, cả hai dối thủ đều muốn giành chiến thắng...

Thắng đậm trận 'derby chủ giải', U.21 VN tự quyết khả năng tranh chức vô địch

Nguyễn Trương Tú | 19/12/2017, 06:00

Hai đội bóng của chủ nhà gặp nhau trong trận đấu quan trọng vào chiều 18.12. Trong cuộc đụng độ "derby" chủ giải này, cả hai dối thủ đều muốn giành chiến thắng...

Nếu vượt qua U.19 VN, U.21 TCVN sẽ đoạt ngôi nhì bảng của U.21 Myanmar vì đội bóng này vừa nhận thất bại 0-5 trước ĐKVĐ U.21 Yokohama ở trận đấu vứa kết thúc trước đó ít phút.

Một thuận lợi cho U.19 VN là vừa được nghỉ một lượt đấu. Điều này đã giúp thầy trò HLV Trần Minh Chiến có sự chuẩn bị tốt hơn, cả về thể lực lẫn chiến thuật, trong trận gặp các đàn anh U.21. Trong khi đó U.21 VN phải chứng tỏ được sức bền của mình trong cuộc đua liên tục với mật độ 2 ngày một trận đến hết giải
Bị đánh giá thấp hơn nhưng không có nghĩa U.19 VN cam phận lép vế. HLV Trần Minh Chiến cho biết: “Đã ra sân là cả tập thể U.19 VN phải quyết bảo vệ màu cờ sắc áo. U.19 VN có thể trẻ người nhưng không dễ bị bắt nạt"
Tuy nhiên, khi các học trò của HLV Trần Minh Chiến còn chưa kịp bắt nhịp được trận đấu thì đã phải nhận bàn thua rất sớm ở phút thứ 4 do trung vệ Hồ Tấn Tài (4) của U.21 TCVN ghi sau một pha hỗn loạn trước khung thành U.19 VN
Nhỉn hơn đàn em về kinh nghiệm thi đấu, lại đang có được tâm lý hưng phấn sau bàn mở tỉ số, các cầu thủ U.21 TCVN tiếp tục tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành thủ môn Y E Le Di Ne của U.19 VN
Điều gì đến cũng phải dến, phút 40, U.19 Việt Nam nhận thêm bàn thua thứ 2, sau tình huống sút nối dội cột vào lưới của Triệu Việt Hưng. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-0 tạm nghiêng về phía các cầu thủ U.21 VN
Qua hiệp 2, thế trận vẫn không thay đổi khi các cầu thủ U.21 vẫn là người nắm giữ thế trận. Tiền đạo Đinh Thanh Bình (10) nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 60 cho U.21 TCVN
Tiền đạo vào thay người ở đầu hiện 2 Việt Cường (10) đã thắp lên niềm hi vọng cho các cầu thủ "đàn em" bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút 62
Tuy nhiên tiền đạo Thanh Bình (10) lại một lần nữa nhấn chìm mọi nỗ lực của các học trò HLV Trần Minh Chiến khi ghi bàn thắng ấn định tỉ số 4-1 ngay sau đó 1 phút

Với trận thua này, các cầu thủ U.19 VN buộc phải thắng U.21 Thái Lan ở lượt đấu cuối nếu muốn giành quyền vào chơi trận tranh HCĐ. Các cầu thủ U.21 VN có được 6 điểm, tạm thời xếp thứ 2 trên BXH. Ở vòng đấu cuối diễn ra vào ngày 20.12, các học trò của HLV Trịnh Duy Quang sẽ tiếp đội đã chắc xuất dự trận CK U.21 Yokkohama.

Nguyên Trương

Lời cảm ơn

“Ban tổ chức giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ: Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).”

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thắng đậm trận 'derby chủ giải', U.21 VN tự quyết khả năng tranh chức vô địch