Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, nghi can vào tận nhà, dùng dao đe dọa, túm tóc, bịt miệng, đạp ngã bà nội và bắt cóc cháu bé đi.

Thanh Hóa: 2 người lạ mặt vào tận nhà, đạp ngã người nhà, bắt cóc trẻ em

Trí Lâm | 26/11/2017, 19:00

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, nghi can vào tận nhà, dùng dao đe dọa, túm tóc, bịt miệng, đạp ngã bà nội và bắt cóc cháu bé đi.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông tin về vụ bắt cóc trẻ em trên địa bàn tỉnh này. Vụ việc xảy ra vào hồi 18 giờ 40 phút ngày 25.11.2017, tại nhà vợ chồng anh Lê Hữu Thuận(sinh năm 1980) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (sinh năm 1979) ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Cả hai vợ chồng hiện là nhân viên ga tàu Bỉm Sơn.

Trong lúc bà Phạm Thị Xuân (mẹ đẻ anh Thuận) đang bế cháu bé (sinh ngày 3.11.2017) thì bị 2 người bịt mặt, một nam và một nữ đi xe máy tay ga vào khống chế bà Xuân. Nghi can nam dùng dao đe dọa, nghi can nữ một tay túm tóc, một tay bịt miệng bà Xuân, đẩy bà Xuân ra cổng nhà và giằng lấy cháu bé. Nghi can nam đạp bà Xuân ngã và cả hai bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát.

Hiện Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang trực tiếp chỉ đạo phòng PC45, Công an thị xã Bỉm Sơn và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, làm rõ, truy bắt các nghi can trên.

Hoài Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh Hóa: 2 người lạ mặt vào tận nhà, đạp ngã người nhà, bắt cóc trẻ em