Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm trên 12.600 ca tử vong và trên 740.000 ca nhiễm mới, nâng tổng ca bệnh lên gần 135 triệu. Toà án Ấn Độ ra phán quyết coi việc để bệnh nhân COVID chết vì thiếu oxy là hành động tội ác "không kém gì tội ác diệt chủng'

Thế giới thêm 12.600 ca tử vong, một Toà án Ấn Độ tuyên bố để bệnh nhân COVID-19 chết do thiếu oxy là tội ác

TTXVN | 05/05/2021, 06:57

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm trên 12.600 ca tử vong và trên 740.000 ca nhiễm mới, nâng tổng ca bệnh lên gần 135 triệu. Toà án Ấn Độ ra phán quyết coi việc để bệnh nhân COVID chết vì thiếu oxy là hành động tội ác "không kém gì tội ác diệt chủng'

vna_potal_cap_nhat_tinh_hinh_dich_covid-19_sang_152021_5416327.jpg
Chuyển thi thể bệnh nhân COVID-19 tại một điểm hóa thân ở Kathmandu, Nepal, ngày 30/4/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6 giờ ngày 5.5 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 154.937.230 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.239.568 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 781.236 và 12.230 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 133.042.470 người, 18.655.928 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 111.023 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ (382.691 ca), Brazil (65.454 ca) và Mỹ (35.391); Ấn Độ cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 3.786 ca), tiếp theo là Brazil (2.759 ca) và Mỹ (715 ca)

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 33.267.537 triệu người, trong đó có 592.273 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 20.658.234  ca nhiễm, bao gồm 226.169 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 14.856.888 ca bệnh và 411.588 ca tử vong.

Tính theo tỷ lệ dân số, Hungary là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 287 người tử vong. Tiếp đến là CH Séc với 273 người và Bosnia-Herzegovina với 255 người/100.000 dân.

Toà án Ấn Độ: Để bệnh nhân COVID chết do thiếu oxy ‘là tội ác, không kém gì tội diệt chủng’

oxy.jpeg
Người dân chờ nạp bình oxy y tế cho bệnh nhân COVID tại Ấn Độ. Ảnh: Getty Images

Một tòa án ở Ấn Độ ngày 4.5 tuyên bố rằng cái chết của bệnh nhân COVID-19 do thiếu oxy là một "hành động tội ác và không kém gì tội ác diệt chủng". Tuyên bố này được đưa ra trong một phán quyết được đăng trên website của toà án.

Theo CNN, Tòa án cấp cao Allahabad, có thẩm quyền đối với bang Uttar Pradesh – bang đông dân nhất của Ấn Độ, cho rằng: "Cái chết của bệnh nhân COVID chỉ vì không cung cấp oxy cho bệnh viện là một hành động tội ác và không kém gì một tội ác diệt chủng, thực hiện bởi những người đã được giao nhiệm vụ đảm bảo hoạt động hậu cần liên tục và chuỗi cung ứng oxy y tế lỏng".

Tòa án đã đưa ra đánh giá trên trong phiên điều trần liên quan đến cuộc khủng hoảng COVID-19 ở Uttar Pradesh, một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong làn sóng đại dịch chết người thứ hai ở Ấn Độ.

Trước sự chỉ trích mạnh mẽ về cách xử lý khủng hoảng của chính quyền Uttar Pradesh, tòa án cấp cao nhất của bang đã trích dẫn các video cho thấy cảnh tích trữ bình oxy và quấy rối những người nghèo xin oxy.

“Chúng tôi nhận thấy những thông tin này cho thấy một bức tranh hoàn toàn trái ngược với bức tranh mà chính quyền tiểu bang tuyên bố, rằng có đủ lượng oxy cung cấp", tòa án khẳng định.

Tuyên bố của toà án tại Uttar Pradesh chỉ ra hai ví dụ cụ thể về các bệnh nhân COVID-19 được cho là chết do thiếu oxy ở các thành phố Meerut và Lucknow, đồng thời yêu cầu chính quyền bang thực hiện "các biện pháp khắc phục ngay lập tức" cũng như ra lệnh điều tra về hai trường hợp này.

Chính quyền bang Uttar Pradesh hiện chưa chính thức trả lời phán quyết.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Ahmedabad, Ấn Độ, ngày 3/5/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Mỹ sẽ tài trợ 60 triệu liều vaccine AstraZeneca tới ngày 4.7

CNN cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 4.5 tuyên bố, đến ngày Quốc khánh 4.7 Mỹ sẽ tài trợ cho các nước khác 60 triệu liều vaccine AstraZeneca từ kho dự trữ vaccine của mình.

"Đến ngày 4.7, chúng tôi sẽ gửi đi khoảng 10% số vaccine chúng tôi có cho các nước khác, bao gồm một số những nước mà các bạn đề cập", ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng. 

Một quan chức chính quyền đã xác nhận con số 10% này là 60 triệu liều vaccine AstraZeneca. 

Tổng thống Biden cũng cam kết sẽ gửi cho Thủ tướng Ấn Độ Modi "những gì ông ấy cần nhất", trong bối cảnh tình trạng thiếu oxy y tế và nguyên liệu sản xuất vaccine đang cướp đi nhiều sinh mạng tại quốc gia Nam Á này.

Về chống dịch ở trong nước, Tổng thống Biden đặt mục tiêu chủng xong hoàn toàn (2 mũi) cho khoảng 160 triệu người Mỹ trưởng thành đúng vào ngày Quốc khánh, tức là nước Mỹ cần phải tiêm thêm được khoảng 100 triệu liều vaccine trong 60 ngày tới. Ông Biden đưa ra mục tiêu này dựa trên phân tích của giới chuyên gia cho rằng việc đạt được tỉ lệ trên sẽ giúp giảm mạnh số ca dương tính với SARS-CoV-2, số ca phải nhập viện cũng như tử vong.

Brazil thiếu vaccine ngừa COVID

Tình trạng thiếu vaccine ngừa COVID-19 đang gây khó khăn cho chương trình tiêm chủng 212 triệu dân của Brazil, buộc một số thành phố lớn của nước này tạm ngừng tiêm chủng mũi thứ hai cho người dân. Truyền thông Brazil đưa tin 7 trong tổng số 26 thủ phủ bang của nước này đã ngừng tiêm chủng mũi thứ hai vaccine CoronaVac của Trung Quốc do thiếu nguồn cung.

Tính đến thời điểm hiện tại, Brazil đã tiêm chủng mũi đầu tiên cho 15% dân số nước này và mũi thứ hai cho 7,5% dân số, với hai loại vaccine CoronaVac và vaccine AstraZeneca. Nước này đang tiến gần tới ký kết hợp đồng thứ hai với Pfizer và BioNTech, theo đó hai hãng này cam kết cung cấp thêm 100 triệu liều vaccine. Dự kiến, 35 triệu liều vaccine trong hợp đồng mới này sẽ được bàn giao trong tháng 10.2021. Như vậy, tổng số vaccine Pfizer cam kết cung cấp cho Brazil sẽ là 200 triệu liều.

Campuchia ghi nhận gần 1.000 ca nhiễm mới

Bộ Y tế Campuchia ngày 4.5 thông báo nước này ghi nhận thêm 938 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng ca nhiễm cao nhất từ trước tới nay tại nước này.

Thông cáo báo chí của Bộ Y tế Campuchia cho biết toàn bộ 938 bệnh nhân này đều liên quan đến “sự kiện lây nhiễm cộng đồng ngày 20.2”. Như vậy, tính đến ngày 4.5, Campuchia có tổng cộng 16.299 ca mắc COVID-19, trong đó 5.791 bệnh nhân đã bình phục và 107 ca tử vong.

Trước đó, tối 3.5, Chính phủ Campuchia đã công bố quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 đối với Phnom Penh và thành phố tiếp giáp thủ đô là Ta Khmao (thuộc tỉnh Kandal), có hiệu lực kể từ ngày 6. tới. Tuy nhiên, chính quyền thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandal khẳng định sẽ vẫn áp dụng các biện pháp phong tỏa đối với một số khu vực thuộc hai địa bàn trên, cũng như những biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Hôm 2.5, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đăng tải thông tin trên trang Facebook cá nhân cho biết sau ngày 5.5 Chính phủ Campuchia sẽ dỡ bỏ tình trạng phong tỏa tại thủ đô Phnom Penh và một số tỉnh khác, ngoại trừ những khu vực còn tình trạng lây nhiễm cao. Thủ tướng Hun Sen cũng kêu gọi người dân Campuchia thông cảm trong thời điểm khó khăn này. Ông cho rằng chiến dịch tiêm chủng tại Phnom Penh và tỉnh Kandal sẽ được hoàn tất trong tháng 6 tới.

Philippines: Ca nhiễm mới thấp nhất trong gần 1 tháng

Bộ Y tế Philippines ngày 4.5 thông báo nước này ghi nhận thêm 5.683 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là ngày có số ca mắc mới mức thấp nhất kể từ ngày 19.3, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 1.067.892 ca.

Trong 24 giờ qua, Philippines ghi nhận thêm 97 ca tử vong do COVID-19. Tổng số người không qua khỏi tại nước này lên 17.622 người.

Cũng theo Bộ Y tế Philippines, nước này có thêm 289 ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên tại Anh, 380 ca nhiễm biến thể được phát hiện tại Nam Phi và 9 ca nhiễm biến thể được phát hiện ở Philippines. Các biến thể này được phát hiện trong các mẫu lấy từ những công dân địa phương và vừa trở về từ nước ngoài. Do đó, nhà chức trách đề nghị người dân tuân thủ các khuyến cáo, nâng cao cảnh giác trước dịch bệnh.

Indonesia phát hiện nhiều ca nhiễm biến thể mới   

Trong ngày 4.5, Bộ Y tế Indonesia cho biết từ tháng 2-4 vừa qua, nước này đã phát hiện 17 ca nhiễm các biến thể của virus SARS-CoV-2, được phát hiện tại Anh, Ấn Độ và Nam Phi. Đây là các ca lây nhiễm cộng đồng hoặc ở những người nhập cảnh.

Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia, bà Siti Nadia Tarmizi cho biết trong số 17 ca nói trên, đây là các ca lây nhiễm cộng đồng hoặc ở những người nhập cảnh. 13 ca nhiễm biến thể B117, 3 ca nhiễm biến thể B1617 và 1 ca nhiễm biến thể B1531.

Trước đó hôm 3.5, Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin cho biết quốc gia này đã phát hiện các biến thể virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ Ấn Độ và Nam Phi.

Lào: Ca nhiễm vượt mốc 1.000 ca

Chiều ngày 4.5, Bộ Y tế Lào cho biết nước này đã ghi nhận thêm 60 ca mắc COVID-19 mới tại 5/18 tỉnh thành trong 24 giờ qua. Đáng chú ý đây lần đầu tiên trong nhiều ngày, số ca nhiễm mới tại thủ đô Viêng Chăn chỉ ở mức 1 chữ số, trong khi tình hình các điểm dịch ở tỉnh Bokeo và Champasak vẫn còn khá phức tạp.

Trái với mức độ tăng chóng mặt trong những ngày đầu bùng dịch, số ca mắc mới tại thủ đô Viêng Chăn trong những ngày qua đã chững lại và có dấu hiệu giảm xuống với chỉ 8 ca được ghi nhận trong ngày 4.5. Trong khi đó số ca mắc mới tại tỉnh Champasak, Nam Lào vẫn là 30 ca và tỉnh Bokeo là 20 ca…

Tính tới ngày 4.5, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đã lên tới 1.026 ca, trong đó có gần 1.000 ca được phát hiện từ đầu tháng 4 đến nay, phần lớn đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng và chưa có trường hợp nào tử vong.

Thái Lan lập bệnh viện dã chiến ICU đầu tiên 

Chính quyền vùng đô thị Bangkok (BMA) thông báo sẽ khai trương bệnh viện dã chiến chăm sóc tích cực (ICU) đầu tiên để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 thể nặng trong ngày 4.5. Bệnh viện này có thể tiếp nhận 432 bệnh nhân COVID-19 nặng, cung cấp các chuyên gia y tế và thiết bị để chăm sóc những bệnh nhân trên, bao gồm máy chụp X-quang phổi, máy đo nồng độ oxy và hệ thống y tế từ xa toàn diện nhằm đảm bảo bệnh nhân luôn được bác sĩ theo dõi.

Kể từ khi xuất hiện làn sóng COVID-19 thứ 3 từ cuối tháng 3 vừa qua, thủ đô Bangkok đã chứng kiến số lượng bệnh nhân có các triệu chứng từ trung bình đến nặng ngày càng tăng, chiếm khoảng 14% tổng số bệnh nhân được xác nhận mắc căn bệnh này. 

Theo giới chức Thái Lan, xu hướng lây nhiễm mới ở các tỉnh khác đang giảm, nhưng ở Bangkok và các vùng phụ cận lại tăng lên. Hiện mối quan tâm chính là ở Bangkok, đặc biệt là 3 cộng đồng ở quận Klong Toey, tâm điểm của một ổ dịch mới. Ổ dịch này đã khiến Chính phủ Thái Lan đẩy nhanh việc triển khai tiêm chủng tại đây vì lo ngại hệ thống y tế công cộng sẽ bị quá tải nếu không được kiểm soát do khu vực này có hàng nghìn người sinh sống trong các điều kiện chật hẹp và nhiều người trong số họ đi lại khắp Bangkok và đến các tỉnh lân cận.

Thái Lan ngày 4.5 đã ghi nhận thêm 1.763 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 72.788 ca. Ngoài ra, tại quốc gia Đông Nam Á này cũng có thêm 27 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi vì đại dịch trên lên 303 người. Trước đó, ngày 3.5, Thái Lan đã ghi nhận 31 ca tử vong do COVID-19, mức cao nhất kể từ khi bùng phát dịch bệnh và tăng gần 50% so với con số 21 ca tử vong ghi nhận trong các ngày 1.5 và 2.5.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thế giới thêm 12.600 ca tử vong, một Toà án Ấn Độ tuyên bố để bệnh nhân COVID-19 chết do thiếu oxy là tội ác