Các lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang ký kết kế hoạch hiệp đồng sử dụng lực lượng để cùng nhau phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19.

Các lực lượng vũ trang Kiên Giang ký kết phối hợp phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép

Tháp Mười | 04/05/2021, 17:14

Các lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang ký kết kế hoạch hiệp đồng sử dụng lực lượng để cùng nhau phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 4.5, tại TP.Phú Quốc, các lực lượng vũ trang gồm Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang cùng với lực lượng đóng trên địa bàn TP.Phú Quốc là Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 thống nhất ký kết kế hoạch hiệp đồng sử dụng lực lượng. Theo đó sẽ cùng nhau phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

cac-don-vi-ky-ket.jpg
Các đơn vị tiến hành ký kết văn bản phối hợp phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn Kiên Giang - Ảnh: Tháp Mười

Là lực lượng nòng cốt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang chủ động nắm chắc diễn biến tình hình địa bàn nội, ngoại biên, không để bị động, bất ngờ, đồng thời nắm chắc tình hình có liên quan đến công dân Việt Nam, Việt kiều về nước bằng đường biển để ngăn chặn, thông báo, phối hợp với các lực lượng hiệp đồng. Phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đoàn thể tăng cường vận động quần chúng nhân dân, không tiếp tay, bao che, đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép.

Các lực lượng tuyên truyền để người dân nêu cao ý thức tự giác phòng, chống dịch bệnh. Kịp thời kiểm soát những trường hợp người nước ngoài đến địa bàn, người địa phương từ nước ngoài về... theo dõi, ngăn chặn, thông báo kịp thời. Biên phòng chủ trì để phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới, quản lý chặt chẽ việc qua lại biên giới, cửa khẩu, trên biển. Tổ chức chốt chặn ở những khu vực trọng điểm, bến bãi, cửa sông... nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc xuất nhập cảnh, xuất nhập biên trái phép, vi phạm quy chế biên giới, các hoạt động xâm phạm chủ quyền biên giới quốc gia.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nắm chắc tình hình ở địa bàn đứng chân, khu vực đơn vị quản lý, thông tin hoạt động của các đối tượng, tình hình chính xác kịp thời cho các lực lượng về diễn biến của dịch bệnh. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng khác đảm bảo an toàn, không để dịch lây lan qua biên giới, vùng biển. Hỗ trợ và tăng cường cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng với lực lượng biên phòng kiểm soát tốt khu vực biên giới, vùng biển.

Hải quân và cảnh sát biển phối hợp với biên phòng tổ chức lực lượng, tàu… trinh sát nắm tình hình ở những khu vực thường có tàu nước ngoài xâm phạm đánh bắt trộm hải sản, tàu trong và ngoài nước hoạt động vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại, gây rối trật tự an ninh trên biển, vượt biên, vượt biển, đưa người xâm nhập trái phép…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các lực lượng vũ trang Kiên Giang ký kết phối hợp phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép