Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman tuyên bố ‘thế lực thù địch nước ngoài’ làm nổ kho đạn Ukraine lúc khuya 26.9. Cố vấn Zoryan Shkiryar của Bộ Nội vụ Ukraine viết Facebook, tỏ ý nghi ngờ “đây là một vụ phá hoại của nước Nga thù địch”.

‘Thế lực thù địch nước ngoài’ làm nổ kho đạn Ukraine

Trần Trí | 27/09/2017, 15:50

Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman tuyên bố ‘thế lực thù địch nước ngoài’ làm nổ kho đạn Ukraine lúc khuya 26.9. Cố vấn Zoryan Shkiryar của Bộ Nội vụ Ukraine viết Facebook, tỏ ý nghi ngờ “đây là một vụ phá hoại của nước Nga thù địch”.

Cố vấnShkiryar còn nói đây là vụ cháy nổ kho đạn thứ 7ở thành phố Kalynivka, và một ủy ban điều tra quốc gia sẽ được lập để điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ kho đạn này.

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết lửa bắt cháy trong kho đạn pháolúc 21 giờ 50 phút đêm 26.9, dẫn đến một loạt vụ nổ sau đó. Công tác chữa cháy đang tiếp tục, huy động nhiều xe chữa cháy và xe tải.

Một trang tin Ukraine cho biết trong kho đạn 60 hectare này chứa nhiều tên lửa Grad, Uragan và Smerch của quân đội Ukraine, trong khi thông tin khác nói kho đạn này chứa khoảng 188.000 tấn đạn pháo.

Vụ nổ kho đạnở một căn cứ quân sự miền Trung Ukraine, buộc chính quyền phải sơ tán 24.000 người dân và đóng không phận trong bán kính 50km cách hiện trường vụ cháy nổ, theo các quan chức cho biết hôm 27.9.

Tuyên bố của cơ quan tình hình khẩn cấp cho biết: vụ nổ xảy ra ở căn cứ gần thành phố Kalynivka thuộc vùng Vynnytsya, cách thủ đô Kiev 260km về phía đông nam, làm một người bị thương. Cảnh sát cũng chặn đường vào thành phố.

Nhân chứng cho biết nghe rõ tiếng nổ ngay từ Kiev, trong khi chính quyền Kalyniva đã cúp điện nước, khuyến cáo người dân rời khỏi nhà.

Thứ trưởng Bộ Thông tin Dmytro Zolotubin nói vụ nổ có vẻ là một tai nạn, chính quyền nói sẽ cố gắng kiểm soát tình hình trong lúc sơ tán dân.

Trong năm 2017 đã xảy ra tổng cộng 3 vụ nổ kho đạn. 2vụ trước ở Kharkov hồi tháng 3, và ở Donestsk hồi tháng 9. Ngày 23.9 mới dập tắt được đám cháy ở kho đạn Donestk.

Bích Ngọc (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
‘Thế lực thù địch nước ngoài’ làm nổ kho đạn Ukraine