Sáng 27.6, thí sinh làm bài Khoa học xã hội với tổ hợp môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Đây cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2018 với thời lượng làm bài là 50 phút.

Thí sinh dễ dàng vượt qua đề thi Lịch sử, kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2018

Hải Yến | 27/06/2018, 11:28

Sáng 27.6, thí sinh làm bài Khoa học xã hội với tổ hợp môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Đây cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia 2018 với thời lượng làm bài là 50 phút.

Mỗi môn thành phần của bài thi Khoa học xã hội có 40 câu hỏi trắc nghiệm, làm trong 50 phút. Năm nay, thời gian giữa hai môn thành phần rút ngắn xuống 10 phút.Số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội là 444.538 (48%), tăng 5% so với kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi năm nay bao gồm nội dung chương trình lớp 11 và 12, đồng thời có tính phân hóa cao hơn. Qua hai ngày thi Ngữ văn, Toán, KHTN và Ngoại ngữ, phần lớn thí sinh và giáo viên ở Hà Nội cho rằng đề năm nay khó hơn năm trước. Theo dự đoán, năm nay phổ điểm sẽ không cao, điểm 8 trở lên sẽ ít, điểm 10 tuyệt đối sẽ rất hiếm. Nhiều ý kiến cho rằngvới xu hướng ra đề thi các môn đều khó hơn năm ngoái, tính phân hóa cao như năm nay, sẽ gây áp lực cho giáo viên, học sinh năm sau. Thầy trò sẽ phải học nhiều hơn, ôn luyện nhiều hơn mới đạt điểm cao.

Cuối giờ chiều nay, Bộ GD-ĐT sẽ họp báo công bố về kỳ thi quốc gia 2018 và công bố số lượng những thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ trong 3 ngày thi liên tiếp.

Trước đó, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 cho biếttrong ngày đầu tiên 25.6của kỳ thi THPT quốc gia 2018, 44 thí sinh bị đình chỉ, một em bị khiển trách. Cụ thể, với môn Ngữ văn, 905.432 thí sinh đăng ký dự thi. Số em đến làm bài là 901.327, đạt 99,55%. Môn Toán có 921.209 thí sinh đăng ký dự thi và 916.789 em dự thi (99,52%). Không cán bộ nào vi phạm.

Trong ngày thi thứ 2trên cả nước có 12 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật theo quy chế thi, buổi thi Khoa học tự nhiên, có 9 thí sinh vi phạm quy chế thi (8 thí sinh bị đình chỉ thi, 1 thí sinh bị cảnh cáo) và buổi thi môn Tiếng Anh có 3 thí sinh vi phạm bị đình chỉ thi. Buổi thi Khoa học tự nhiên có tổng số 395.576 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó môn Vật lýcó 388.358; môn Hóa học 392.619, môn Sinh học 384.650.

Kết quả thi THPT quốc gia 2018 sẽ được công bố vào ngày 11.7. Sau buổi thi cuối cùng này, gần 1 triệu thí sinh có thể xả hơi, chờ đến thời điểm xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học sau ngày 11.7.

Chia sẻ với phóng viên tại điểm thi Trường THCS Đống Đa, Hà Nội,thí sinh Nguyễn Hà Nhi cho biết môn thiLịch sử năm nay Bộ GD-ĐT ra đề khá dễ dàng, chỉ cần học sơ qua cũng có thể trả lời được. Điều đặc biệt bất ngờ là đề thi năm nay không đề cập đến vấn đề biển Đông - một đề tài hầu hết ở năm thi nào cũng có các câu hỏi liên quan.

"Đề thi năm nay chủ yếu là kiến thức của lớp 12, đặc biệt nói về các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, còn kiến lớp 11 chỉ có khoảng 7-8 câu hỏi và câu hỏi về phần lịch sử quốc tế nói về cuộc chiến tranh thứ nhất đến cuộc chiến tranh thứ 2. Bản thân em tự tin với bài thi Lịch sử nên em đoán mình được từ 8-9 điểm ở môn thi này" - Hà Nhi hào hứng cho biết.

Báo điện tử Một Thế Giới sẽ tiếp tục cập nhật gợi ý giải đề thi môn tổ hợp Khoa học xã hội từ Bộ GD-ĐT.

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
3 tháng đầu năm, vốn FDI vào bất động sản tăng vọt
2 giờ trước Tài chính và đầu tư
3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thí sinh dễ dàng vượt qua đề thi Lịch sử, kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2018