Lợi nhuận hằng năm lẫn số lượng đơn hàng xuất khẩu của Công ty logistics S-Power (thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang) đều giảm với mạnh. Đây là một trong rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bị thấm đòn do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Thị trường lao động Trung Quốc gặp khó khăn do thấm đòn thương chiến

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 14/11/2019, 17:28

Lợi nhuận hằng năm lẫn số lượng đơn hàng xuất khẩu của Công ty logistics S-Power (thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang) đều giảm với mạnh. Đây là một trong rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bị thấm đòn do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Khủng hoảng mà S-Power gặp phải phơi bày một vấn đề lớn: Áp lực về vấn đề việc làm gia tăng khi ngành dịch vụ bùng nổ một thời nay bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các công ty dịch vụ lâu nay đóng vai trò “bộ giảm sốc” cho thị trường lao động Trung Quốc – tạo ra nhiều việc làm mới bù đắp lượng lao động nhà máy bị sa thải. Nhưng thuế quan Mỹ ngày một cao bắt đầu gây thiệt hại cho hàng loạt đơn vị logistics, vận chuyển lẫn kho bãi. Số liệu chính thức chỉ ra rằng tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị của Trung Quốc tăng từ 4,9% (tháng 4.2018) lên 5,1% (tháng 10.2019).

Giám đốc Mei Zhenhua làm việc ở S-Power cho biết: “Khách có thể hủy đơn hàng nếu họ gặp khó khăn vì thuế quan Mỹ. Số lượng đơn chúng tôi nhận giảm đến khoảng 40%, lợi nhuận cũng vậy”.

Không chỉ S-Power, lợi nhuận của Công ty logistics Doanh Thịnh (TP.Thẩm Quyến) cũng giảm 1/3 với cùng lý do. Một số doanh nghiệp khác đang tính chuyện cắt giảm nhân viên hoặc lương.

Logistics, vận chuyển, kho bãi chiếm 1/3 cơ cấu kinh tế dịch vụ. Bên cạnh ba trụ cột này thì những lĩnh vực khác trong ngành cũng xấu đi: bán lẻ vất vả vì người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu, cho vay phi ngân hàng bị tổn thương bởi chiến dịch tháo gỡ đòn bẩy tài chính, lĩnh vực công nghệ chẳng còn phát triển mạnh mẽ như trước.

Theo số liệu chính thức, tăng trưởng sản lượng dịch vụ quý 3 năm nay chỉ đạt 7,2% - gần mức yếu nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Hệ thống dữ liệu kinh tế độc lập Beige Book trong báo cáo mới nhất cảnh báo: “Nếu ngành sản xuất sa thải lượng lao động lớn, ngành dịch vụ sẽ không có khả năng tiếp nhận nữa”.

Ngành dịch vụ tăng trưởng yếu không thể làm “bộ giảm sốc” cho thị trường lao động được nữa - Ảnh: Reuters

Đội ngũ chuyên gia thuộc ngân hàng UBS ước tính 3 triệu việc làm có nguy cơ mất đi nếu xuất khẩu Trung Quốc giảm 5%. Một số nhà phân tích Trung Quốc đánh giá chiến tranh thương mại ảnh hưởng đến 4 triệu việc làm.

Hãng Reuters dẫn nguồn thạo tin tiết lộ: “Áp lực việc làm gia tăng trong bối cảnh chiến tranh thương mại khiến chính quyền xem trọng ưu tiên tạo việc làm hơn”. Những chính sách kích thích kinh tế khả dĩ là mở rộng mức thâm hụt ngân sách, cắt giảm thuế phí, giảm yêu cầu dự trữ cho ngân hàng.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Chuyên gia tự tin Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nước đầu tiên lấy mẫu từ sao Hỏa về Trái đất
Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Chinese Lunar Exploration Programme (Chương trình Thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc), dự đoán nước này có thể đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa đá từ sao Hỏa về Trái đất. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy từ các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thị trường lao động Trung Quốc gặp khó khăn do thấm đòn thương chiến