Các thượng nghị sĩ Mỹ mới đây đã giới thiệu dự luật nhằm yêu cầu chính quyền Washington phải thường xuyên phác thảo chiến lược an ninh kinh tế toàn cầu trong nỗ lực đối đầu trước những mối đe dọa kinh tế từ Trung Quốc - đối thủ cạnh tranh chính của Mỹ.

Các thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất chiến lược an ninh kinh tế đối phó Trung Quốc

Hoàng Vũ | 14/11/2019, 06:48

Các thượng nghị sĩ Mỹ mới đây đã giới thiệu dự luật nhằm yêu cầu chính quyền Washington phải thường xuyên phác thảo chiến lược an ninh kinh tế toàn cầu trong nỗ lực đối đầu trước những mối đe dọa kinh tế từ Trung Quốc - đối thủ cạnh tranh chính của Mỹ.

Dự luật có tên là Đạo luật Chiến lược An ninh Kinh tế Toàn cầu sẽ yêu cầu tổng thống Mỹ trình ra một báo cáo về khả năng cạnh tranh kinh tế của Mỹ, cùng với các mối đe dọa đối với an ninh kinh tế và cách đối phó với chúng.

Được giới thiệu bởi các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bao gồm ông Marco Rubio và Todd Young, và hai thượng nghị sĩ Dân chủ là Jeff Merkley và Chris Coons, dự luật nói trên sẽ thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế tự do, công bằng và có đi có lại với các đối tác kinh tế của Mỹ, đồng thời tập trung vào mối đe dọa từ Trung Quốc.

“Lần đầu tiên sau gần 3 thập kỷ, Mỹ phải đối đầu với một đối thủ cạnh tranh tương đối cân sức như Trung Quốc. Mỹ sẽ quyết đối phó với các hoạt động kinh tế săn mồi của Trung Quốc bằng cách hợp tác với đồng minh và các đối tác cùng chung chí hướng”, thượng nghĩ sĩ Rub Rubio cho biết trong tuyên bố.

Việc giới thiệu dự luật diễn ra trong bối cảnh các chính trị gia Mỹ đang tăng cường áp lực lên Trung Quốc, vốn được coi là mối nguy hại đối với việc làm và an ninh của Mỹ. Động thái này cũng thể hiện sự đồng lòng giữa đảng Dân chủ và đảng Công hòa trong việc đối phó với Bắc Kinh.

Trước đó, vào tháng 4.2018, các thượng nghị sĩ Mỹ cũng đã đưa ra một dự luật tương tự, được gọi là Đạo luật Chiến lược An ninh Kinh tế Quốc gia, nhưng không đề cập đích danh Trung Quốc.

Hoàng Vũ (theo SCMP)
Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất chiến lược an ninh kinh tế đối phó Trung Quốc