Hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố nếu muốn Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đơn xin gia nhập NATO, Phần Lan và Thụy Điển phải trục xuất hoặc dẫn độ tới 130 “đối tượng khủng bố” cho nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ ra điều kiện để Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Cẩm Bình | 17/01/2023, 08:55

Hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố nếu muốn Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đơn xin gia nhập NATO, Phần Lan và Thụy Điển phải trục xuất hoặc dẫn độ tới 130 “đối tượng khủng bố” cho nước này.

“Nếu không giao nộp những kẻ khủng bố thì chúng tôi không thể thông qua. Để đơn xin gia nhập được Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua, trước hết phải giao nộp hơn 100 đối tượng, khoảng 130 kẻ khủng bố, cho chúng tôi”, theo Tổng thống Erdogan.

turkey.jpg
Phần Lan và Thụy Điển khó gia nhập NATO bởi vướng Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Reuters

Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm ngoái. Quá trình phê duyệt đòi hỏi tất cả 30 thành viên khối quân sự hiện tại đồng ý. Thổ Nhĩ Kỳ cùng Hungary vẫn chưa chấp nhận.

Trước đó Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh họ chỉ chấp nhận nếu hai quốc gia Bắc Âu này, đặc biệt là Thụy Điển, có lập trường rõ ràng hơn trong việc xác định đâu là tổ chức khủng bố. Phần Lan và Thụy Điển thuộc số nước sẵn sàng tiếp nhận người Kurd tị nạn - đối tượng bị Ankara xem là khủng bố.

Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto nói với đài truyền hình YLE về tuyên bố của Tổng thống Erdogan: “Đây hẳn là động thái phản ứng với các sự kiện vài ngày qua. Tôi chưa thấy phía Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra yêu cầu chính thức mới nào”.

Tuần trước, trong một cuộc biểu tình nhỏ tại Stockholm xuất hiện hình nộm Tổng thống Erdogan bị treo lên. Phía Thổ Nhĩ Kỳ đáp trả bằng cách hủy chuyến công du Ankara của Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen.

Ngày 16.1, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tuyên bố nước này đang ở “vị thế tốt” đảm bảo Thổ Nhĩ Kỳ phê duyệt đơn xin gia nhập NATO.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thổ Nhĩ Kỳ ra điều kiện để Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO