Hãng Reuters đưa tin vào ngày 23.1, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu thông qua nghị định thư xin gia nhập NATO của Thụy Điển với tỷ lệ 287 ủng hộ - 55 phản đối.
Hãng Reuters dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo vào ngày 10.7, Tổng thống Tayyip Erdogan đã đồng ý chuyển đơn xin gia nhập liên minh của Thụy Điển cho Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua.
Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 9.7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Ukraine chưa sẵn sàng trở thành thành viên NATO và chiến tranh cần phải kết thúc trước khi NATO có thể cân nhắc kết nạp Ukraine vào hàng ngũ liên minh.
Báo Washington Post nhận định các quốc gia NATO đang bế tắc trong việc đàm phán nhằm xác định những bước tiếp theo để Ukraine tham gia liên minh quân sự này.
Gergely Gulyas - Chánh văn phòng của Thủ tướng Hungary Viktor Orban - ngày 25.2 gửi đi thông điệp nước này có thể trì hoãn việc chấp thuận cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO lâu hơn nữa.
Hãng Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu tuyên bố tổ chức cuộc họp Thổ Nhĩ Kỳ - Phần Lan - Thụy Điển để thảo luận chuyện gia nhập NATO là vô nghĩa.
Cuộc biểu tình tại Stockholm cuối tuần qua khiến căng thẳng Thổ Nhĩ Kỳ - Thụy Điển tăng cao, gây khó khăn cho nỗ lực gia nhập NATO của quốc gia Bắc Âu.
Hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Tayyip Erdogan tuyên bố nếu muốn Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đơn xin gia nhập NATO, Phần Lan và Thụy Điển phải trục xuất hoặc dẫn độ tới 130 “đối tượng khủng bố” cho nước này.
Trang Newsweek của Mỹ vừa có bài viết "Chính quyền Biden dội nước lạnh vào việc Ukraine gia nhập NATO" (Biden Administration Throws Cold Water on Ukraine Joining NATO).
Trước mong mỏi sớm gia nhập NATO của Ukraine, Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã nói rằng "một quyết định về tư cách thành viên phải được thực hiện bởi tất cả 30 đồng minh".