Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra nhận định về diễn biến thời tiết trong ngày đầu tuần ở các khu vực trên cả nước.

Thời tiết cả nước đầu tuần như thế nào?

Tuyết Nhung | 03/01/2022, 06:15

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra nhận định về diễn biến thời tiết trong ngày đầu tuần ở các khu vực trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3.1, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Rãnh áp thấp ở phía nam có trục ở khoảng 4,0-7,0 độ vĩ bắc. Dự báo do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa phân tích trên nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Từ đêm nay gió giảm dần.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ngày và đêm nay, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Bộ

Ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi 13-16 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ.

Khu vực Trung Bộ

Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác. Phía bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, nhiệt độ cao phất phổ biến 22-25 độ; phía nam nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ, nhiệt độ cao phất phổ biến 27-30 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Ít mưa, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-29 độ; khu vực Nam Bộ nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ.

Khu vực Hà Nội

Ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến 20-23 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong tháng 1.2022, các đợt không khí lạnh tiếp tục hoạt động và gia tăng nhưng cường độ và tần suất không mạnh như thời kỳ này hàng năm.

Trong thời kỳ nửa đầu tháng, khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào, sau mưa giảm dần, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng vùng ven biển Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa trái mùa cục bộ.

Bài liên quan
Thời tiết hôm nay: Nhiều nơi mưa dông, lốc, sét và mưa đá
Một rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-12 độ vĩ Bắc tiếp tục hoạt động mạnh dần lên.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Băn khoăn về giá vàng miếng đấu thầu
Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ đưa nguồn cung vàng ra thị trường thông qua phương thức đấu thầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thời tiết cả nước đầu tuần như thế nào?