Theo Văn phòng Chính phủ, đó là thông tin giả mạo, không chính xác.

Thông tin Việt Nam cấm nhập cảnh với người nước ngoài, người Việt hồi hương là không chính xác

Lam Thanh | 27/07/2021, 16:54

Theo Văn phòng Chính phủ, đó là thông tin giả mạo, không chính xác.

Thời gian vừa qua, một số trang mạng ở nước ngoài đăng tải thông tin “Việt Nam chính thức cấm nhập cảnh hết năm 2021 với người nước ngoài, người Việt hồi hương từ ngày 28.7”. Văn phòng Chính phủ cho biết đây là thông tin giả, không chính xác, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và chính sách của Việt Nam.

nha-canh.jpg
Bác bỏ thông tin không chính xác về chính sách nhập cảnh của Việt Nam

Văn phòng Chính phủ cho biết, cho đến nay, nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trong khu vực, trên thế giới và trong nước, Việt Nam vẫn thực hiện việc nhập cảnh nhưng có điều kiện (có hạn chế) đối với người nước ngoài theo Thông báo kết luận số 118/TB-VPCP ngày 21.3.2020 về phòng chống dịch COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã có các hướng dẫn cụ thể để tạo điều kiện, hỗ trợ chuyên gia, người nước ngoài và thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc, đảm bảo đúng đối tượng, nhu cầu và mục đích; đồng thời tăng cường công tác kiểm soát, quản lý chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch…

Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng Việt Nam cũng đã phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không trong và ngoài nước tổ chức nhiều chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trên cơ sở diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, nguyện vọng về nước của công dân và năng lực cách ly tại các địa phương.

Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21.3.2020 nêu rõ: Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam từ ngày 22.3.2020, trừ trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao...).

Với các trường hợp này, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện cấp thị thực (nếu cần) và các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc tại khu vực riêng và được cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo đúng quy định.

Cũng theo Thông báo số 118, người Việt Nam ở nước ngoài (học sinh, sinh viên, người lao động, Việt kiều) nếu thực sự có nhu cầu về nước phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để kịp thời phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo ngành hàng không tổ chức theo từng chuyến bay thương mại và phải đăng ký, tuân thủ sự sắp xếp theo từng chuyến, đợt, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cách ly theo đúng quy định, bảo đảm nghiêm ngặt việc phòng chống dịch.

Bài liên quan
Hội đồng giám sát Meta xem xét việc xử lý 2 ảnh khiêu dâm giả mạo người nổi tiếng do AI tạo
Hội đồng giám sát Meta Platforms đang xem xét cách công ty xử lý hai hình ảnh khiêu dâm giả mạo hai người phụ nữ nổi tiếng do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra lưu hành trên Facebook và Instagram, Reuters đưa tin hôm 16.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thông tin Việt Nam cấm nhập cảnh với người nước ngoài, người Việt hồi hương là không chính xác