Công ty Neuralink của Elon Musk vừa tung đoạn video quay cảnh một chú khỉ Pager chơi game đánh bóng bàn bằng chip cấy trong não.

Thử nghiệm cấy chip vào não khỉ để chơi game

Mai Anh/Thanh Niên | 09/04/2021, 13:08

Công ty Neuralink của Elon Musk vừa tung đoạn video quay cảnh một chú khỉ Pager chơi game đánh bóng bàn bằng chip cấy trong não.

Hoạt động não của chú khỉ Pager được theo dõi trong lúc chơi game /// Ảnh chụp màn hình YouTubeHoạt động não của chú khỉ Pager được theo dõi trong lúc chơi game - Ảnh chụp màn hình YouTube

Công ty Neuralink của Elon Musk vừa tung đoạn video quay cảnh chú khỉ có tên Pager chơi game đánh bóng bàn bằng chip cấy trong não. Ở những phút đầu tiên, chú khỉ phải dùng cần điều khiển làm quen với giao diện trò chơi, nhưng sau khi thấy con vật đã biết cách thích nghi, các nhà nghiên cứu tháo cần điều khiển và để Pager dùng não chơi game hoàn toàn. 

Công ty thông báo trong bài đăng trên blog: "Hôm nay, chúng tôi vui mừng tiết lộ khả năng của Link cho phép chú khỉ tên Pager di chuyển con trỏ trên màn hình máy tính bằng cách sử dụng thiết bị ghi và truyền dữ liệu thần kinh được cấy ghép hoàn toàn với 1.024 điện cực, được gọi là N1 Link. Chúng tôi cấy Link vào vùng điều khiển bàn tay và cánh tay trên vỏ não vận động - một phần của não hỗ trợ con vật thực hiện các chuyển động. Chúng tôi đặt Link ở hai bên: vỏ não vận động bên trái (điều khiển phần bên phải trên cơ thể) và vỏ não bên phải (điều khiển phần bên trái)".
Tỉ phú Elon Musk thử nghiệm cấy chip vào não khỉ để chơi game - ảnh 1 Pager phản xạ với game như con người
Ảnh chụp màn hình YouTube
Neuralink là công ty nghiên cứu chip não thành lập năm 2017, được Elon Musk hậu thuẫn. Năm ngoái, Neuralink công bố thử nghiệm cấy chip vào não chú lợn có tên Gertrude và đạt được những thành công bước đầu. Tham vọng tương lai của công ty là dùng chip não chữa trị các bệnh thần kinh cho con người, khôi phục cử động ở bệnh nhân bị liệt cũng như tăng cường kết nối con người với máy tính.

Tỉ phú Elon Musk nhanh chóng chia sẻ thành tựu mới nhất của Neuralink trên Twitter và cung cấp thêm một số thông tin về kế hoạch tương lai. Ông viết: "Đầu tiên sản phẩm của Neuralink sẽ giúp người bị tê liệt sử dụng smartphone bằng tâm trí nhanh hơn dùng ngón tay. Những phiên bản sau có thể chuyển tín hiệu từ Neuralink trong não đến Neuralink trong các cụm tế bào thần kinh vận động/thần kinh cảm giác của cơ thể, qua đó cho phép những người liệt nửa thân dưới đi lại được". 
Bài liên quan
Damion Hankejh đặt cược 10 triệu USD để chứng minh Elon Musk dự đoán sai về AI
Damion Hankejh đã đặt cược 10 triệu USD để chống lại dự đoán của Elon Musk rằng AI thông minh hơn bất kỳ người nào sẽ xuất hiện vào khoảng cuối năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thử nghiệm cấy chip vào não khỉ để chơi game